Bị cáo mang con mới sinh 20 ngày đến tòa được bố trí phòng riêng

Bảo Minh |

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan liên quan đại án Hứa Thị Phấn sẽ được bố trí phòng riêng để theo dõi phiên xét xử.

Sáng 9/5, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử các bị cáo liên quan tới vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín - TrustBank về 2 tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong phần mở đầu phiên tòa, chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM) cho biết sẽ bố trí cho bị cáo Bùi Thị Kim Loan (40 tuổi, nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ) và con nhỏ sơ sinh vào một căn phòng khác. 

Tại đây, hai mẹ con bị cáo Loan sẽ sự được lực lượng y tế chăm sóc để đảm bảo sức khỏe. Mỗi lần xét xử liên quan, bị cáo Loan mới cần có mặt tại phòng xử, con nhỏ sẽ được bác sĩ sản nhi chăm sóc. Bởi theo quy định của tòa án, trẻ em dưới 16 tuổi sẽ không được tham dự phiên tòa, trừ trường hợp được HĐXX triệu tập.

Liên quan tới trường hợp này, HĐXX cho phép bị cáo Loan vắng mặt ở những phần xét xử không liên quan, đồng thời yêu cầu bác sĩ sản nhi túc trực để chăm sóc sức khỏe cho bị cáo và con nhỏ.

Trước đó, tại ngày đầu xét xử, Loan mang theo con mới sinh ngày 17/4 đến tòa. HĐXX cho biết rất chia sẻ với tình trạng sức khỏe của bị cáo Loan, đã cử thẩm phán cùng thư ký phiên tòa trực tiếp đến nhà gặp bị cáo này, trước sự chứng kiến của luật sư.

Bị cáo Loan là người thân cận, giúp sức tích cực cho bà Phấn, yêu cầu các bị cáo khác làm theo chỉ đạo của bà Phấn. Bị cáo này phải chịu trách nhiệm về số tiền 6.341 tỷ đồng liên quan tới hai hành vi: Nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch và hạch toán khống sai quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra, Loan quanh co chối tội, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Ngày 29/3/2017 (sau khi khởi tố bị can 7 ngày), Loan cùng chồng là bị cáo Nguyễn Kim Thanh tẩu tán bất động sản tại số 5 Đoàn Kết (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) với giá 34,5 tỷ đồng) giúp bà Phấn, cản trở nghiêm trọng việc điều tra và thu hồi tài sản.

Khoản 3 Điều 3 Nội quy phiên Tòa ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-CA về Nội quy phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định: Người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được Tòa án triệu tập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại