Bị cáo giết chồng của "người trong mộng" rồi chôn xác bất ngờ chối tội

Như Ý |

Tại phiên tòa, Đức không thừa nhận hành vi đâm anh Hành mà khai rằng trong lúc nạn nhân cùng vợ cãi nhau, xô xát đã ngã trúng con dao dẫn đến tử vong.

Sáng 24/5, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử lưu động đối với Nguyễn Thành Đức về tội "Giết người" và Vũ Thị Tuyết Hương (29 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) về tội "Không tố giác tội phạm". Nạn nhân trong vụ án là anh Vũ Di Hành (chồng của Hương).

Phiên tòa diễn ra tại hội trường trụ sở UBND xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, thu hút hàng trăm người dân địa phương đến theo dõi, bàn tán xôn xao.

Bị cáo giết chồng của người trong mộng rồi chôn xác bất ngờ chối tội - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm hàng trăm người dân địa phương đến theo dõi phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 22/12/2016, Công an huyện Bảo Lâm nhận được đơn trình báo của anh Vũ Minh Tiến (ngụ xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) về việc em ruột anh là Vũ Di Hành bị mất tích từ ngày 16/12/2016 khi đang làm vườn tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm.

Công an huyện Bảo Lâm sau đó đã phối hợp với Phòng PC45, Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc để điều tra, làm rõ sự việc.

Ngày 15/2/2017, Công an đã triệu tập Nguyễn Thành Đức lên lấy lời khai. Đức đã thú nhận hành vi phạm tội của mình và khai ra nơi chôn xác nạn nhân. Cơ quan điều tra sau đó khai quật nơi chôn thi thể anh Hành, đồng thời bắt giam Hương – vợ anh Hành, người liên quan đến vụ án.

Cáo trạng nêu, khoảng tháng 4/2016, Đức quen biết với vợ chồng anh Hành và Hương (ngụ tại số 3 Mạc Thị Bưởi, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) và trở nên thân quen. Sau đó giữa Đức và Hương nảy sinh quan hệ tình ái.

Tháng 9/2016, Đức bị Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 5/12/2016, Đức nhắn tin cho Hương là muốn gặp Hương nhưng bị Hương từ chối thì Đức nói: "Anh không có được em, thì không thằng nào có được hết".

Bị cáo giết chồng của người trong mộng rồi chôn xác bất ngờ chối tội - Ảnh 2.

2 bị cáo Đức và Hương tại phiên tòa.

Ngày 14/12/2016, Đức đến vườn cà phê của vợ chồng anh Hành tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm chơi và ngủ lại cùng vợ chồng anh Hành. Ngày 15/12/2016, Đức phụ giúp vợ chồng anh Hành phơi cà phê, đến tối thì cùng anh Hành và con của anh Hành sang hàng xóm uống rượu.

Sau khi về lại chòi anh Hành, mọi người ngủ chung trên chiếc phản gỗ, Đức nằm cạnh anh Hành ngủ đến sáng rồi suy nghĩ việc giết anh Hành để chiếm đoạt tình cảm Hương.

Thực hiện ý định trên, Đức đến xe máy của mình lấy dao Thái Lan lên nằm cạnh anh Hành rồi dùng dao đâm một nhát vào ngực anh Hành làm nạn nhân tử vong. Sau đó, Đức trấn an Hương rồi lấy chăn quấn xác anh Hành chôn giấu tại vườn cà phê trước nhà.

Thế nhưng sau đó sợ bị phát hiện, Đức và Hương đã đào thi thể anh Hành rồi mang về chôn tại một vườn cà phê gần nhà Đức tại thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm.

Đức, Hương sau đó nhắn tin cho người nhà nạn nhân loan tin anh Hành trốn theo người tình ở TP. HCM.

Bị cáo giết chồng của người trong mộng rồi chôn xác bất ngờ chối tội - Ảnh 3.

Đại diện gia đình mang di ảnh nạn nhân lên tòa nghe xét xử.

Tại phiên tòa, khi HĐXX hỏi để làm rõ quá trình phạm tội thì Đức đã có lời khai hoàn toàn mới với cáo trạng.

Theo đó, Đức không thừa nhận hành vi đâm anh Hành mà trong lúc anh Hành cùng Hương cãi nhau, xô xát đã ngã trúng con dao tử vong.

Do thương Hương nên Đức mới nhận tội thay. Giờ biết việc nhận tội này sẽ khiến mình bị xử nặng, Đức muốn thay đổi lời khai.

"Do bị cáo thương vợ nạn nhân nên đứng ra nhận tội thay, giờ thấy cáo trạng khung hình phạt giết người nặng quá nên khai lại sự thật như vậy", bị cáo Đức phân trần.

Sau đó HĐXX mời bị cáo Hương đối chất thì bị cáo Hương đã nói Đức khai sai sự thật. Khi đó đang ngủ thì anh Hành vùng dậy nói: "Mày mơ hả Đức!", rồi gục xuống nền tử vong. Bị cáo hoàn toàn không liên quan đến việc giết chồng.

Do thấy lời khai thay đổi, xuất hiện tình tiết mới nên HĐXX TAND tỉnh Lâm Đồng đã hoãn phiên tòa, để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại