Bị bắt vì làm bạn gái sinh con rồi "quất ngựa truy phong"

Sỹ Ngô |

Khi cháu H. sinh con, gia đình lên nói chuyện thì Thịnh giở trò "quất ngựa truy phong" còn gia đình Thịnh không chịu nhận cháu nên phía nạn nhân đã tố cáo công an.

Sáng 12/8, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thông tin cho phóng viên biết đơn vị này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Quốc Thịnh (20 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, xác định từ tháng 9/2014, Thịnh đã nhiều lần giao cấu với cháu M.T.D.L. (16 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Cho đến ngày 23/10/2015, cháu L sinh con tên M.L.N.H. nên gia đình L. có đến tìm gia đình Thịnh để đặt vấn đề về mối quan hệ của 2 bạn trẻ. Tuy nhiên, Thịnh làm trò "quất ngựa truy phong" còn gia đình Thịnh không chịu nhận cháu và không có trách nhiệm với cháu bé.

Bức xúc về vấn đề này nên gia đình cháu L đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Qua giám định ADN kết luận bé H. là con ruột của Thịnh và cháu Linh.

Ngày 9/8, Công an huyện Trảng Bom đã tiến hành bắt nghi can Lê Quốc Thịnh để củng cố hồ sơ xử lý theo qui định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại