Bí ẩn sau vòng bảng... lơ mơ của tuyển Đức

Đăng Khôi |

Đức đã vượt qua vòng bảng với vị trí đầu bảng C và cựu danh thủ Hồng Sơn cho rằng, Những cỗ xe Tăng vẫn đang âm thầm giấu đi các ngón nghề của mình.

Bận rộn với rất nhiều kế hoạch bóng đá trẻ kết hợp truyền hình trong dịp Hè 2016, tuy nhiên cựu danh thủ Hồng Sơn vẫn quan tâm kĩ lưỡng mùa Euro trên đất Pháp.

Chia sẻ về thất bại của ĐT Tây Ban Nha, anh nói:

"Thực ra việc TBN thất bại trước Croatia có nhiều lý do. Thứ nhất, Croatia chơi chưa thật tốt trước Thổ Nhĩ Kì (chỉ thắng 1-0) và CH Séc (hòa 2-2), nên gặp Tây Ban Nha quyết tâm hơn hẳn.

TBN khi đó thì đã có 6 điểm rồi, nên tâm lý thoải mái hơn, có phần coi thường địch thủ nữa. Sự chênh lệch về ý chí giúp Croatia chơi hay trước TBN.

Lý do thứ 2 theo tôi là vì Croatia cũng chơi bóng tương đối giống TBN, kĩ thuật, phối hợp, nên họ không bị đối phương áp đảo như La Roja làm được trước CH Séc và Thổ Nhĩ Kì.

Nói chung đó chỉ là một "tai nạn" của TBN mà thôi, nhưng nó khiến đội bóng này phải trả cái giá rất đắt, rơi vào nhánh đấu cực khó, trước mắt sẽ là đụng độ Italia".

Highlight Croatia 2-1 Tây Ban Nha, vòng 3 Euro 2016

Khi được hỏi về cặp đấu giữa TBN với Italia, cựu sao Thể Công và ĐTVN tiếp:

"Italia năm nay không có nhiều ngôi sao, thể lực lại kém vì nhiều cầu thủ lớn tuổi. Tuy nhiên họ có rất nhiều kinh nghiệm và chơi chắc chắn, thể hiện qua 2 trận vòng bảng.

Trong khi đó, TBN từ nhiều năm trước đến giờ vẫn vậy, các thế hệ của họ đều kế thừa được lối chơi. Đấy sẽ là 1 trận đấu cực kì đáng xem. Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn nghiêng về TBN".

Cũng trong đêm qua, Đức chỉ thắng Bắc Ireland trong một trận đấu khó khăn, với tỷ số tối thiểu. Nhiều ý kiến cho rằng Đức không thật sự mạnh qua 3 trận vòng bảng chưa làm hài lòng NHM.

"Đức vẫn là chính mình thôi, chơi chặt chẽ, có nhiều cơ hội dù chưa ghi nhiều bàn thắng. Họ vẫn đang giấu bài và chưa thể hiện hết khả năng của mình. Theo tôi, Đức chính là ứng viên sáng nhất cho chức vô địch Euro 2016 này".

Bí ẩn sau vòng bảng... lơ mơ của tuyển Đức - Ảnh 2.

Gia đình Hồng Sơn đều thích ĐT Đức.

Ngay trong đêm nay, vòng bảng Euro 2016 sẽ diễn ra những trận cuối cùng, đáng chú ý có Bồ Đào Nha gặp Hungary còn Bỉ gặp Thụy Điển.

Trước 2 cặp đấu cực hay này, cựu danh thủ Hồng Sơn chia sẻ:

"Bồ Đào Nha của Ronaldo tính riêng từng người đều là những hảo thủ, xứng đáng với tầm cơ quốc tế của họ. Nhưng khi chơi chung với nhau thì rời rạc, không thật sự mạnh. Dù vậy tôi tin đêm nay, họ sẽ đạt được điều mình muốn trước Hungary.

Thụy Điển của Ibra cũng khá đồng đều và thật sự mạnh. Nhưng trước Bỉ, tôi vẫn muốn Quỷ đỏ sẽ chiến thắng. Họ có đội hình mạnh hơn, tiềm tàng nhiều điều đáng xem hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại