Bí ẩn ly kỳ về xuất xứ của những tiêm kích MiG-29 tại Libya

Bảo Lam |

Trong những ngày gần đây, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về việc tiêm kích MiG-29 đã yểm trợ từ trên không cho quân đội LNA dưới sự chỉ huy của tướng Haftar.

Tuy nhiên, những bức ảnh vừa mới được đăng tải của chiếc máy bay quân sự trên bầu trời Libya đang gây ra những nghi vấn nhất định.

Trước đó chưa hề có bất cứ bằng chứng nào cho thấy sự tham gia của các máy bay tiêm kích do Nga sản xuất này bên phe của LNA. Sau đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhưng bức ảnh dường như của MiG-29 đang bay lượn trên bầu trời thành phố Sirt.

Tuy nhiên, vì chất lượng không được tốt của các bức ảnh, khó có thể nhận diện được những chi tiết nào đó của chiếc máy bay.

Thêm vào đó, những bức ảnh trông giống như được cắt từ đoạn video, chứ không phải được chụp trực tiếp. Từ đó xuất hiện một câu hỏi - tại sao bản thân đoạn video lại không được công bố? Có thể bởi vì hình ảnh cắt cúp này được thực hiện từ đoạn video ghi hình ở đâu đó tại ngoại ô Moscow chăng?

Hồi cuối tháng 5, tờ báo The Drive đưa ra phỏng đoán về việc MiG-29, mà được ghi nhận trên các bức ảnh chụp từ vệ tinh, có thể đã được UAE mua của Minsk (Belorusia).

Trên trang điện tử Belarus Security Blog, người ta nghi ngờ những dữ liệu này, nhưng lưu ý rằng khí tài đó có thể được mua của các công ty kinh doanh vũ khí Belarusia và không nhất thiết phải ở Belarusia.

Chuyên gia quân sự Nga, ông Yury Lyamin, đã chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ "Thanh niên Moscow" (Nga) về việc MiG-29 đã có thể xuất hiện tại Libya từ căn cứ Hmeimim của Syria.

Theo một giả thiết khác, đó có thể là những máy bay của Ai Cập được Cairo cử tới để giúp đỡ quân đội quốc gia Libya (LNA) của tướng Haftar.

Và giả thiết thứ ba về nguồn gốc của các máy bay tiêm kích, theo ý kiến của chuyên gia này - được UAE mua từ kho dự trữ của quốc gia nào đó và tiếp đến được chuyển giao cho các đơn vị của LNA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại