Bí ẩn chủ nhân của 3 cây khổng lồ bị bắt ở Huế

Bảo Ngọc |

Chủ nhân của 3 cây khổng lồ bị Cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế chưa đến làm việc với cơ quan chức năng, trong khi lực lượng Kiểm lâm đang xác minh nguồn gốc.

Kiểm lâm xác minh nguồn gốc

Ngày 2/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã đến hiện trường nơi 3 cây khổng lồ bị Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh phát hiện, xử lý và đang bỏ lại ven đường tránh TP Huế ở phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy) để kiểm tra và truy tìm nguồn gốc.

Bí ẩn chủ nhân của 3 cây khổng lồ bị bắt ở Huế  - Ảnh 1.

Nguồn gốc và chủ nhân 3 cây khủng vẫn còn là bí ẩn

"Chúng tôi đang làm hồ sơ để kiểm tra xem 3 cây này được chở từ đâu tới. Hồ sơ thủ tục của 3 cây này có đầy đủ không và sẽ vận chuyển đến đâu.

Sau 2 ngày bị CSGT bắt giữ thì đơn vị vận chuyển cùng người đi cùng trên xe chưa đưa ra bất kỳ hồ sơ, thủ tục nào có liên quan đến 3 cây này. 

Chủ nhân của 3 cây này cũng không đến làm việc", ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, nói.

Bí ẩn chủ nhân của 3 cây khổng lồ bị bắt ở Huế  - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa tìm được chủ nhân 3 cây khổng lồ

Ông Tuấn cũng nói rằng việc tìm ra nguồn gốc cây sẽ được thực hiện ngay khi lực lượng Kiểm lâm có thể tiếp xúc với đơn vị vận chuyển.

"Công ty vận chuyển sẽ biết cây này vận chuyển từ đâu, đến đâu. Tuy nhiên, Kiểm lâm không có quyền đến gặp trực tiếp doanh nghiệp vận tải nên cần lực lượng khác phối hợp", ông Tuấn nói.

Trong ngày 2/4, tại vị trí 3 cây cổ thụ có rất nhiều người dân, người đi đường tò mò đến xem.

Bí ẩn chủ nhân của 3 cây khổng lồ bị bắt ở Huế  - Ảnh 3.

Nhiều người dân tò mò xem cây khổng lồ.

"Cây như thế này mà họ chặt trong rừng mang về đồng bằng trồng thì bảo sao không mất rừng và lũ lụt, thiên tai ngày càng dữ.

Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc", anh Nguyễn Đắc Thành (trú tỉnh Thừa Thiên Huế) bức xúc.

Đơn vị vận tải lên tiếng

Liên quan đến sự việc, PV báo điện tử Trí thức trẻ đã trao đổi với ông Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), về việc vận chuyển 3 cây khổng lồ.

Ông Sơn thừa nhận 3 chiếc xe đầu kéo chở 3 cây khổng lồ bị CSGT Thừa Thiên Huế xử lý là của công ty mình.

Theo ông Sơn, CSGT cũng xử phạt công ty ông 81,7 triệu đồng vì chở hàng siêu khủng vi phạm luật giao thông đường bộ.

Bí ẩn chủ nhân của 3 cây khổng lồ bị bắt ở Huế  - Ảnh 4.

3 cây khổng lồ lọt qua hàng chục trạm CSGT trước khi bị bắt ở Huế

"3 cây này chúng tôi được thuê vận chuyển từ Đắk Lắk ra Hà Nội. Người ta nói cây này của một Thiếu tướng nào đó nhưng không phải. Đây là cây của một ngôi chùa. Khi xe di chuyển trên đường thì có nhà sư của chùa đi theo. Tôi không thể nói của chùa nào vì như thế là vi phạm hợp đồng

Chúng tôi sai thì chấp nhận nộp phạt theo pháp luật", ông Sơn nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại