Bí ẩn cái chết của hai em nhỏ bán bánh tiêu dưới hồ chứa nước

Đình Thức |

Hai anh em họ chuyên đội mâm đi bán bánh tiêu được phát hiện chết dưới hồ chứa nước của trạm xử lý nước thải Phú Lộc, sau 3 ngày mất tích.

Ngày 29/11, Công an Đà Nẵng xác nhận vừa phát hiện 2 thi thể và đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của các nạn nhân.

Theo nguồn tin của PV, 2 thi thể được phát hiện tại khu vực hồ chứa nước của trạm xử lý nước thải Phú Lộc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Thi thể các nạn nhân đã được trục vớt và đang tiến hành khám nghiệm tử thi.

Được biết, hai nạn nhân là anh em họ, khoảng 12 tuổi. Các nạn nhân chuyên đội mâm đi bán dạo bánh tiêu trên nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng.

Bí ẩn cái chết của hai em nhỏ bán bánh tiêu dưới hồ chứa nước - Ảnh 1.

Trạm xử lý nước thải Phú Lộc được phong tỏa để phục vụ điều tra

Công an Đà Nẵng đã mời người nhà nạn nhân đến nhận diện thi thể. Theo gia đình các nạn nhân, hai anh em mất tích cách đây khoảng 3 ngày. Người nhà đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin, cho đến khi nhận được thông báo của cơ quan công an.

Công an Đà Nẵng cũng cho biết chưa thể cung cấp thông tin cụ thể về nguyên nhân cái chết của hai anh em do đang trong quá trình điều tra.

>> Xem thêm clip: Ô tô "điên" tông 4 người đi bộ ở Bình Dương, 1 phụ nữ tử vong

Ô tô "điên" tông 4 người đi bộ ở Bình Dương, 1 phụ nữ tử vong


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại