Bên trong xe phóng tên lửa Tor-M2 của Nga trên chiến trường Ukraine

Trung Hiếu/VOV.VN (Nguồn: Sputnik, Mitary Today; Video: Bộ Quốc phòng Nga) |

Nga hiện sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2 để bảo vệ lục quân Nga trước máy bay, UAV và tên lửa hành trình của đối phương trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố clip ghi cảnh hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 của nước này đang bảo vệ lực lượng lục quân và cơ sở hạ tầng của Nga trong "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Clip Sputnik/Bộ Quốc phòng Nga ghi cảnh hoạt động của Tor-M2 trên chiến trường, bao gồm cả cảnh bên trong xe:

Bên trong xe phóng tên lửa Tor-M2 của Nga trên chiến trường Ukraime

Đầu tiên là cảnh radar của hệ thống đang xoay tròn để tìm mục tiêu. Sau đó là các cảnh bên trong xe, gồm màn hình, nút điều khiển. Cuối cùng là bệ phóng phóng đi quả tên lửa theo phương thẳng đứng trước khi tên lửa chuyển hướng.

Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 có khả năng phát hiện, khóa mục tiêu và phá hủy đồng thời 4 mục tiêu trên không. Chỉ mất 2 phút để hệ thống này chiếm lĩnh hỏa điểm, khởi động và dò tìm mục tiêu. Thêm một phút nữa để nhận diện mục tiêu, sau đó tên lửa phòng không sẽ được phóng.

Hệ thống Tor có từ thời Liên Xô. Phương Tây gọi nó là SA-15 hoặc Gauntlet. Liên Xô bắt đầu phát triển vũ khí đất đối không này vào năm 1975 như loại vũ khí kế tiếp hệ thống Osa. Mục đích của Tor là bắn hạ tên lửa hành trình phóng từ máy bay.

Tor được đưa vào phục vụ trong quân đội Liên Xô vào năm 1986. Sau khi Liên Xô tan rã, vũ khí này được bàn giao cho Nga, Ukraine và có thể cả Belarus.

Vào khoảng năm 2020, quân đội Nga vận hành 172 hệ thống trong số các hệ thống Tor này. Tor cũng được xuất khẩu sang một nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại