Bên trong khu chuồng ngựa xa hoa nhất thế giới đang bị cư dân mạng chỉ trích

Vũ Uyên |

Khu chuồng ngựa với kiến trúc cổ điển phương Tây, sang trọng còn hơn cả một khách sạn 5 sao đang trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng Trung Quốc.


Những hình ảnh về khu chuồng ngựa sau khi được một vài trang tin tức đăng tải đã khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng vì mức độ xa hoa tới mức khó tin của mình.

Với kiến trúc phương Tây cổ điển, đại sảnh rộng rãi, sàn nhà lát hoàn toàn bằng đá hoa cương, hệ thống tượng trang trí cùng đèn chùm pha lê trên trần, nhiều người đã nghĩ đây là công trình lớn được xây dựng tại Dubai hay một thành phố Trung Đông giàu có nào đó.

Bên trong khu chuồng ngựa xa hoa nhất thế giới đang bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh 1.

Nhìn từ bên ngoài, không ai nghĩ đây chỉ là một khu chuồng ngựa đơn thuần.


Thế nhưng, thực chất nó chỉ là một khu "Bảo tàng Văn hóa ngựa" thuộc sự quản lý của Tập đoàn Hải Lan - đơn vị chuyên sản xuất đồ may mặc cho nam giới và mới được khai trương vào đầu tháng ba vừa qua tại thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

"Chúng tôi đang có kế hoạch đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh của mình, trong đó có cả ngành du lịch", giám đốc tập đoàn Hải Lan cho biết.

Chính vì vậy, xây dựng tổ hợp vui chơi giải trí sinh thái với điểm nhấn là khu trung tâm mua sắm sầm uất, vài cơ sở dạy cưỡi ngựa cùng hệ thống "Bảo tàng Văn hóa ngựa" siêu sang nhằm thu hút sự quan tâm từ du khách bốn phương chính là chiến lược của tập đoàn này.

Bên trong khu chuồng ngựa xa hoa nhất thế giới đang bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh 2.

Nội thất cùng kiến trúc bên trong khu "Bảo tàng Văn hóa ngựa" trông chẳng khác gì một khách sạn 5 sao.


Hiện nay, bảo tàng đang mở cửa miễn phí cho người dân tới thăm quan với hàng chục chú ngựa thuộc hơn 43 giống ngựa khác nhau, bao gồm cả giống ngựa Akhal-Teke nổi tiếng được nhập về từ Turkmenistan.

Chúng đều được sống riêng trong một căn phòng mở có thiết kế giống như vành móng ngựa để du khách có thể tiếp xúc trực tiếp.

Bên trong khu chuồng ngựa xa hoa nhất thế giới đang bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh 3.

Khách du lịch kéo tới đây nườm nượp để thăm quan và chụp ảnh cùng những chú ngựa "tốt số" nhất thế giới.

Dù mạnh dạn đầu tư nhưng khu chuồng ngựa 5 sao vẫn bị cư mạng chỉ trích không thương tiếc. Đa phần đều cho rằng sự xa hoa tới mức ngớ ngẩn ấy chẳng khác gì hành động "ném tiền qua cửa sổ".

Nhiều người còn lên tiếng mỉa mai: "Thật điên rồ. Vẫn biết yêu động vật là chuyện tốt nhưng thế này có vẻ hơi quá rồi đấy. Sàn đá hoa cương trơn như thế thì đám ngựa chắc phải di chuyển theo kiểu... trượt băng nghệ thuật mất".

Bên trong khu chuồng ngựa xa hoa nhất thế giới đang bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh 4.

Hàng chục chú ngựa thuộc hơn 43 giống ngựa khác nhau đang hưởng thụ cuộc sống "sướng như tiên" tại khu chuồng hiện đại.

Bên trong khu chuồng ngựa xa hoa nhất thế giới đang bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh 5.

Giống ngựa Akhal-Teke nổi tiếng được nhập về từ Turkmenistan luôn được du khách rất yêu thích.

Bên trong khu chuồng ngựa xa hoa nhất thế giới đang bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh 6.

Nhiều chú ngựa có bộ bờm được bện lên trông vô cùng phong cách.

Bên trong khu chuồng ngựa xa hoa nhất thế giới đang bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh 7.

"Bảo tàng Văn hóa ngựa" đang được mở cửa miễn phí và không thu thêm bất cứ khoản tiền phát sinh nào.

Bên trong khu chuồng ngựa xa hoa nhất thế giới đang bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh 8.

Dẫu vậy, nơi này vẫn bị cư dân mạng chỉ trích khá gay gắt vì sự xa hoa không phải lối của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại