Belarus phát triển súng phóng lựu tự động 30 mm bắn siêu xa cho đặc nhiệm

PnM |

Mẫu súng mới sử dụng chung loại đạn có sức công phá mạnh với súng phóng lựu đặt trên giá AGS-17 và có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.100 m.

Belarus phát triển súng phóng lựu tự động 30 mm bắn siêu xa cho đặc nhiệm - Ảnh 1.

Súng phóng lựu tự động cỡ nòng 30mm của Belarus

Loại súng phóng lựu cỡ nòng 30 mm mới này sẽ do doanh nghiệp Belarus "Belspetsvneshtechnika" sản xuất riêng cho lực lượng đặc nhiệm của nước này. Điểm nổi bật của súng là khối lượng nhẹ (dưới 10 kg) và hỏa lực mạnh.

Theo lời của nhà thiết kế Igor Vasilev (một trong số các nhà phát triển của công ty) thì mẫu súng mới được chế tạo dựa trên cơ sở mẫu thử nghiệm của súng phóng lựu Baryshev nhưng với rất nhiều điểm đã được cải thiện.

Các chuyên gia Belarus đã sử dụng titan và vật liệu composite khi chế tạo súng, nhờ đó mà khối lượng giảm được theo dự đoán có thể từ 2 đến 8 kg.

Belarus phát triển súng phóng lựu tự động 30 mm bắn siêu xa cho đặc nhiệm - Ảnh 2.

Biến thể của Belarus có khả năng gắn ống ngắm ảnh nhiệt để sử dụng vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn bị cản trở. Ngoài ra, các nhà thiết kế còn ưu ái bổ sung cho súng khả năng gắn thiết bị chỉ thị mục tiêu laser cùng kính ngắm quang học. Điều này cho phép xạ thủ tiêu diệt được mục tiêu ở khoảng cách lên đến 1.200 m.

Mẫu súng mới sử dụng chung loại đạn có sức công phá mạnh với súng phóng lựu đặt trên giá AGS-17. Nó có thể bắn được đạn VOG-17M, VOG-17A, VOG-30 và GPD-30. Đạn GPD-30 có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.100 m.

Belarus phát triển súng phóng lựu tự động 30 mm bắn siêu xa cho đặc nhiệm - Ảnh 3.

Súng phóng lựu tự động 30 mm của Belarus

Tuy nhiên, tính năng chính của súng phóng lựu mới mà nhà sản xuất muốn nhấn mạnh là khả năng bắn loạt chỉ với tay không.

Để đạt được điều này, các nhà thiết kế đã phải nỗ lực làm việc nhằm tạo ra khóa nòng có cấu trúc đặc biệt, giúp giảm lực giật xuống khoảng 3 lần. Để so sánh, ta nên biết súng phóng lựu AGS-17/30 chỉ có thể sử dụng được với chân giá nặng 13 kg, và bản thân súng cũng đã nặng tới 18 kg.

Theo Igor Vasiliev, lực giật của súng phóng lựu mới chỉ tương đương với một khẩu súng săn cỡ nòng 12. Nó được trang bị hộp tiếp đạn 6 viên hoặc dùng băng đạn 29 viên, ngoài ra còn có phiên bản hộp tiếp đạn thu gọn với sức chứa 3 viên để sử dụng trong tình huống cần tính cơ động cao.

Được biết, mẫu thử nghiệm đã được đại diện của các đơn vị đặc nhiệm bắn thử và nhận được đánh giá cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại