Bế tắc trong việc chiêu mộ tiền đạo, MU chuyển sang “cầu cạnh” Jadon Sancho

Bạch Dạ/VOV.VN |

HLV Erik ten Hag thừa nhận gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một tiền đạo chất lượng bổ sung cho hàng công MU trong kỳ chuyển nhượng Đông và chỉ còn cách chờ đợi và hi vọng Jadon Sancho trở lại với phong độ cao nhất sau kỳ trị liệu tâm lý và thể lực ở Hà Lan.

Chiến lược gia người Hà Lan cho rằng sự trở lại của Jadon Sancho là vô cùng cần thiết với MU lúc này, trong bối cảnh Quỷ đỏ bế tắc trong việc tìm kiếm thêm nhân sự bổ sung cho hàng công sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo hồi tháng 11/2022. Tuy nhiên, HLV Erik ten Hag cũng thừa nhận cần sự kiên nhẫn với cầu thủ sinh năm 2000 được xem là thần đồng của bóng đá Anh ngày nào.

Bế tắc trong việc chiêu mộ tiền đạo, MU chuyển sang “cầu cạnh” Jadon Sancho - Ảnh 1.

Jadon Sancho đã trở lại Carrington sau vài tuần tập luyện một mình ở Hà Lan. (Ảnh: Zenpix Ltd).

Mới đây Sancho đã trở về hội quân tại đại bản doanh Carrington, tuy nhiên cầu thủ chạy cánh người Anh vẫn phải tập luyện riêng do chưa đủ thể lực. Trước đó, “bom tấn” của MU đã trải qua vài tuần tự tập luyện ở Hà Lan một mình do HLV Erik ten Hag cho rằng Sancho chưa sẵn sàng về thể lực cũng như tâm lý để tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội.

Ở thời điểm này, trong bối cảnh MU phải “thắt lưng, buộc bụng” để hạn chế chi phí chuyển nhượng, sự trở lại của Sancho là vô cùng cần thiết bởi ngoài chạy cánh thì cầu thủ 22 tuổi này hoàn toàn có thể dâng cao chơi ở vị trí số 10 “ảo”. Đây cũng là vai trò ưa thích của Sancho khi còn khoác áo Dortmund trước đây.

Bế tắc trong việc chiêu mộ tiền đạo, MU chuyển sang “cầu cạnh” Jadon Sancho - Ảnh 2.

HLV Erik ten Hag kì vọng Jadon Sancho sẽ lấy lại phong độ sớm nhất. (Ảnh: Reuters).

“Tôi rất vui vì Sancho đã trở lại Carrington. Có thể nói rằng phác đồ tập luyện của cậu ấy thời gian qua đang cho những kết quả tích cực. Nhưng tôi sẽ không ép buộc Sancho sớm phải trở lại nếu cậu ấy chưa sẵn sàng.

Lý do vì sao Sancho phải tới Hà Lan chứ không phải tập luyện riêng ngay ở Anh à? Theo cá nhân tôi thì việc thay đổi môi trường hàng ngày sẽ giúp không chỉ cầu thủ mà bất kỳ VĐV nào cảm thấy thích nghi dễ dàng hơn với phác đồ điều trị và phục hồi”, Erik ten Hag chia sẻ với truyền thông trước thềm trận gặp Everton ở vòng 3 FA Cup diễn ra 3h rạng sáng 7/1 theo giờ Việt Nam.

MU chỉ có chưa đầy 48 tiếng nghỉ ngơi sau thắng lợi 3-0 trước Bournemouth ở vòng 19 Ngoại hạng Anh. 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà của thầy trò HLV Erik ten Hag cũng trở nên kém vui khi Donny van de Beek dính chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng.

Bế tắc trong việc chiêu mộ tiền đạo, MU chuyển sang “cầu cạnh” Jadon Sancho - Ảnh 4.

Chấn thương của Donny van de Beek khiến thắng lợi tưng bừng 3-0 trước Bournemouth của MU ở vòng 19 Ngoại hạng Anh kém vui. (Ảnh: Reuters).

Mặt khác, đôi chân “pha lê” của Anthony Martial – tiền đạo cắm thực thụ của MU cũng khiến nhà cầm quân người Hà Lan đứng ngồi không yên trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc ở giai đoạn luôn nổi danh là khốc liệt nhất thế giới ở Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, MU đang xếp thứ 4 ở Ngoại hạng Anh với với cùng 35 điểm như đội xếp trên Newcastle nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa đấu. Quỷ đỏ thành Manchester đang ít hơn đội dẫn đầu Arsenal 9 điểm và đội xếp thứ hai - Man City 4 điểm./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại