Bế tắc, đau khổ, hoảng loạn, Mourinho sắp "biến hình" thành Moy-rinho?

Hà Quang Minh |

Trong cơn khủng hoảng phong độ của Man United, người ta có thể đổ lỗi cho rất nhiều thứ, nhưng không thể không khẳng định rằng: Mourinho mới là người chịu trách nhiệm chính.

1. Khi Mourinho quyết định gọi lại Bastian Schweinsteiger lên tập trở lại với đội 1 sau một thời gian  đi đầy ở đội trẻ và nhận về một đống chỉ trích từ những nhân vật tiếng tăm của bóng đá Đức, chúng ta hẳn cảm giác có điều gì đó khang khác.

Đó không phải là một Mourinho mà chúng ta thường thấy, một Mourinho đã vô cùng quyết liệt với Lukaku, Luiz ở Chelsea; một Mourinho đã cực kỳ sắt đá trước Casillas ở Real. Bây giờ là người khác, có vẻ như thỏa hiệp, đầu hàng chính mình?

Bế tắc, đau khổ, hoảng loạn, Mourinho sắp biến hình thành Moy-rinho? - Ảnh 1.

Schweinsteiger được gọi quay lại tập luyện với đội 1.

Mourinho như thế thì không còn là "Người đặc biệt" nữa. Ai cũng biết, triết lý của ông là "kết quả cuối cùng", tức là thành tựu. Vậy Schweinsteiger có phải con át chủ bài đủ mang lại chiến thắng để HLV người Bồ phải thỏa hiệp đến thế?

Thưa không.

Hồi đầu mùa, trước khi quyết định xử lý tiền vệ người Đức, cựu HLV Real từng tuyên bố chỉ quen làm việc với một tập thể khoảng từ 21 người, hoặc tối đa là 24. Ông không muốn có quá nhiều cầu thủ, bởi điều đó khiến họ đánh mất sự tập trung, tính cạnh tranh phấn đấu. 

Và bây giờ, ông gọi lại Schweinsteiger, đồng thời cũng nhắc lại câu chuyện quân số ấy với một thông tin khá lạ lùng. "Phương pháp huấn luyện tôi thích là chỉ làm việc với một nhóm từ 21 tới 24 người.

Nhưng phương pháp ấy lại không thể vận hành được ở đây, lúc này. Điển hình, những buổi tập sau ngày thi đấu, nhóm cầu thủ có ra sân lại tập riêng với nhau.

"Nhiều lúc tôi phải xuống đội trẻ kiếm người để bù vào cho đủ quân số", Mourinho phát biểu như thế, trên tờ The Times khiến chúng ta dấy lên câu hỏi: "Có chăng chuyện một cá tính lừng danh về kỹ nghệ quản trị đã phải bó tay trước tình trạng phe phái ở Man United?".

Bế tắc, đau khổ, hoảng loạn, Mourinho sắp biến hình thành Moy-rinho? - Ảnh 2.

Mourinho đang bất lực trước Man United?

2. Nên nhớ, nhóm dự bị ở Man United lúc này dù sao cũng còn những nhân tố thuộc diện "có tiếng nói trọng lượng" như Rooney, Carrick, Phil Jones… Họ hoàn toàn có khả năng dấy lên một cuộc nổi loạn ngầm bởi vẫn còn uy đặc biệt với lớp cầu thủ trẻ, những người từ lứa học viện được đôn lên.

Phe đá chính ngoài gương mặt Ibra – Pogba – Bailly chỉ có Smalling, De Gea, là có thần thế. Nhưng có Chúa mới biết họ ngả về bên nào, nếu thực sự có tình trạng chia phe ở Old Trafford.

Mourinho vốn dĩ vẫn là người nổi danh trong chuyện thiết lập lỷ luật của đội bóng ở ngay những mùa giải đầu tiên và tại sao lại không thể thể hiện quyền năng của mình như ở Chelsea, Real hay Inter? 

lẽ, lời giải đáp lọt tai nhất chính là lực lượng cựu thần Quỷ đỏ, vốn dĩ đã từng là kình địch của Mourinho suốt thời kỳ ông nắm Chelsea không coi trọng ông. Khi ông tới, kéo theo cả cách hành xử kỳ dị của mình, cách hành xử trái với văn hoá cội rễ của Man United, họ khinh thường thực sự?

Bế tắc, đau khổ, hoảng loạn, Mourinho sắp biến hình thành Moy-rinho? - Ảnh 3.

Mourinho đang thực sự bế tắc tại Man United?

Một điểm để người ta có thể không còn đánh giá cao Mourinho nữa là vấn đề tuổi tác. Thời đại này lứa tuổi vàng của HLV là 40 thì cái tuổi 50 của Mourinho đã cho họ cảm giác không còn cởi mở tư duy để thay đổi và cập nhật nữa. 

Điển hình, ông gắn chặt với 4-2- 3-1 một như chùm rễ xum xuê bám vào đất. Trong khi đó, rất nhiều HLV trẻ đã bắt đầu tìm hiểu cách làm mới sơ đồ với 3 hậu vệ và 4-3- 3 thì đang trở nên hiệu dụng ở rất nhiều CLB trong những năm qua.

Trong lúc đó, Schweinsteiger luôn tỏ ra nghiêm túc trong tập luyện, kể cả khi tập với đội trẻ và cũng chăm "biên tút" chúc phúc các đồng đội trước mỗi trận đấu lớn khiến các CĐV Man United trở nên mủi lòng. 

Trong tình thế ấy, những Rooney, Carrick cũng trở nên thân thiết hơn với Schweinsteiger và ở gần nhau lâu dễ có thiện cảm. Khi đồng cảm với nhau, họ sẽ tìm ra một kẻ thù chung để sẻ chia: Mourinho.

Mùa bóng Mourinho bị sa thải ở Chelsea cũng khởi đầu bằng án phạt cấm chỉ đạo từ FA và ông mới vừa nhận án phạt tương tự cho hành vi, ngôn ngữ dành cho trọng tài Clattenburg. Phải chăng, đó chính là cái điềm cho thấy một sự chia tay sớm giữa mối lương duyên gượng ép Man United – Mourinho?

Bế tắc, đau khổ, hoảng loạn, Mourinho sắp biến hình thành Moy-rinho? - Ảnh 4.

Mourinho sẽ sớm biến thành một David Moyes khác.

Khi HLV người Bồ tới, nhiều người nói rằng vì là Mou, nên phải huấn luyện Man United, như một định mệnh. Còn bao giờ họ sẽ nói rằng vì ông mãi mãi là "Người đặc biệt", không thay đổi, không phù hợp với đội bóng chủ sân Old Trafford? 

Vì thế, ông sẽ là một Moyes khác, một Moy-Rinho của mùa Giáng sinh, để lại chiếc ghế mà không ít cựu binh Quỷ đỏ thèm muốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại