Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác ven biển Đà Nẵng

Đình Thức |

Cháu bé sơ sinh được tìm thấy với tình trạng không có quần áo trên người trong thùng rác bên bờ biển Đà Nẵng và may mắn được cứu sống.

Tối 13/12, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), cho biết đang làm thủ tục để bàn giao bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cho 1 đôi vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi.

Trước đó, 1 số công nhân làm vệ sinh ở khu du lịch ven biển Xuân Thiều trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Hoài Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nghe thấy tiếng khóc phát ra ở 1 thùng rác.

Các công nhân tìm kiếm thì phát hiện 1 trẻ sơ sinh vừa mới cắt rốn được đựng trong 1 chiếc túi. Em bé không hề mặc áo quần cũng như giấy tờ có liên quan.

Mọi người ngay lập tức đưa em bé vào khu du lịch, sưởi ấm rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bà Lệ cho hay hiện sức khỏe của em bé đã hoàn toàn ổn định. Đó là bé gái có cân nặng 2,8kg và vừa mới chào đời.

"Cháu bé bị người ta bỏ lại trong thùng rác rất thương tâm. Nếu không phát hiện kịp, có thể em bé sẽ tử vong.

Có 1 cặp vợ chồng hiếm muộn đang muốn xin em bé để làm con nuôi. Chúng tôi đang làm theo đúng quy định của pháp luật để hy vọng em bé sẽ được chăm sóc tốt hơn", bà Lệ cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại