Bé gái đến nhà trọ sống chung, nam thanh niên lãnh án

Ngọc Khánh |

Quen nhau được vài tháng, Trinh chuyển đến sống với Tiến và cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau khi Trinh mới chưa đầy 15 tuổi.

TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa mở phiên tòa hình sự sở thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tân Tiến (tạm trú phường An Khánh, quận Ninh Kiều) về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Cáo trạng thể hiện, vào khoảng tháng 11/2016, Tiến có quan hệ tình cảm với em Trần Thị Mỹ Trinh (SN 20/12/2002).

Đến tháng 1/2017, Trinh bỏ nhà đến ở với Tiến ở nhà trọ số 115/5, tổ 12, khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Trong thời gian sống chung, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Thời điểm này, Trinh mới 14 tuổi, 11 tháng, 15 ngày.

Gia đình Trinh sau đó phát hiện sự việc và tố cáo tới cơ quan Công an.

Tại phiên tòa, Tiến thành khẩn khai báo , ăn năn hối cải. Gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. HĐXX sau khi cân nhắc đã tuyên phạt bị cáo Tiến 3 năm tù giam.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại