Bể bơi khách sạn không phép vẫn dạy bơi làm trẻ đuối nước

PV |

Dù bể bơi chưa được cấp phép nhưng khách sạn Vinh Plaza vẫn đưa vào sử dụng từ tháng 5/2016, đến 28/6 đã có 1 bé trai tử vong khi đi học bơi tại đây.

Bể bơi chưa được cấp phép

Liên quan đến việc một bé trai 9 tuổi tử vong khi đi học bơi ở khách sạn Vinh Plaza, ngày 30/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Phương - Trưởng phòng nghiệp vụ thể thao Sở VHTTDL Nghệ An cho biết, Sở đã phối hợp cơ quan chức năng thanh tra bể bơi khách sạn này.

Ông Phương cho biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra, ngày 29/6, Đoàn thanh tra của Sở đã phối hợp với phòng PA 83 cùng phòng Văn hoá của UBND TP. Vinh đến làm việc và lập biên bản đối với khách sạn Vinh Plaza.

Bể bơi khách sạn không phép vẫn dạy bơi làm trẻ đuối nước - Ảnh 1.

Bể bơi nơi xảy ra tai nạn khiến cháu Việt 9 tuổi tử vong. Bể bơi có độ sâu nhất là 1,8m. Nước trong bể có màu xanh đục rất khó nhìn thấy đáy bể.

Tại thời điểm thanh tra, khách sạn cho biết bể bơi đi vào hoạt động vào tháng 5/2016. Nhưng khi đi vào hoạt động, khách sạn không thông báo cho các cơ quan quản lý thẩm định điều kiện hoạt động bể bơi.

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Phạm Nghĩa Dũng - Chánh thanh tra Sở Văn hoá thể thao Nghệ An khẳng định, bể bơi tại khách sạn Vinh Plaza này chưa được cấp phép. Việc hoạt động khi chưa có phép là hoàn toàn sai và sẽ bị xử phạt theo quy định.

"Sở không trực tiếp cấp phép mà chỉ tham mưu cho Uỷ ban tỉnh cấp phép. Hiện khách sạn Vinh Plaza chưa chuyển hồ sơ về cho Sở để thẩm định bể bơi này.

Khi có hồ sơ, chúng tôi sẽ thành lập 1 đoàn kiểm tra, xác nhận về chuyên môn như kích thước bể bơi, độ sâu... còn nồng độ nước, nước đục hay trong thì do bên môi trường.

Về điều kiện ánh sáng thì nhờ đơn vị Khoa học công nghệ. Về hệ thống y tế thì nhờ Sở y tế. Tuy nhiên, hiện nay họ không có đề nghị nên chưa thành lập đoàn", ông Dũng cho biết.

Bể bơi khách sạn không phép vẫn dạy bơi làm trẻ đuối nước - Ảnh 2.

Khách sạn Vinh Plaza đang làm thủ tục để xin công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao

Cũng theo ông Dũng, hiện khách sạn Vinh Plaza này đang làm thủ tục trình lên Tổng cục Du lịch để công nhận khách sạn 4 sao. Để được điều này thì khách sạn phải có bể bơi đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên hiện vẫn chưa được.

Ông Vũ Hồng Đức - Phó Trưởng phòng Văn hoá thông tin (Uỷ ban nhân dân TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, thời điểm đoàn làm việc đi kiểm tra, bể bơi của khách sạn Vinh Plaza chưa hoàn thiện và vẫn thiếu một số hạng mục cần thiết.

Nói về hiện trạng bể bơi tại thời điểm cơ quan chức năng đi kiểm tra, ông Đức xác nhận nước bể bơi rất đục và không thể nhìn thấy đáy. Theo quy định, nước này sẽ không đủ tiêu chuẩn sử dụng trong bể bơi.

"Tại thời điểm kiểm tra, nước bể bơi này rất đục. Nếu sau này họ trình hồ sơ để thẩm định cho việc cấp phép mà tình trạng nước như thế này thì sẽ không đủ tiêu chuẩn để được cấp phép.

Theo quy định, nước phải trong để nhìn thấy được đáy bể, nhưng ở bể bơi này mắt thường không thể nhìn thấy đáy bể, nước rất đục và không đảm bảo", ông Đức cho biết và đặt hoài nghi không hiểu sao bể lọc của bể bơi vẫn có nhưng nước trong bể thì rất đục.

Bể bơi khách sạn không phép vẫn dạy bơi làm trẻ đuối nước - Ảnh 3.

Hiện lực lượng công an đang truy trách nhiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cháu Việt tử vong trong lúc học bơi.

Sau khi thanh tra, ngày 29/6, đoàn làm việc cũng đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động của bể bơi khách sạn. Khi nào phía khách sạn khắc phục xong sự việc và hoàn thiện thủ tục cấp phép thì bể bơi mới được hoạt động trở lại.

Điều tra, truy rõ trách nhiệm vụ việc.

Chiều 30/6, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP. Vinh cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Công an đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trong đó, sẽ làm rõ trách nhiệm giáo viên dạy bơi. Cụ thể là thời điểm xảy ra tai nạn, giáo viên đã bàn giao cho bố mẹ các cháu chưa và giám sát trách nhiệm của giáo viên đến đâu sau vụ việc này.

Bể bơi khách sạn không phép vẫn dạy bơi làm trẻ đuối nước - Ảnh 4.

Hiện bể bơi này đã bị tạm đình chỉ hoạt động.

Như đã đưa tin, sáng 28/6, anh Lê Xuân Nông (37 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP. Vinh) đưa hai con trai đi học bơi tại bể bơi khách sạn Vinh Plaza với giá 600.000 đồng/người/tháng.

Khi quay lại bể bơi đón hai con, không thấy cháu Lê Anh Việt (9 tuổi) đâu thì anh Nông lập tức báo cho các giáo viên dạy bơi.

Lúc này ba giáo viên dạy bơi hốt hoảng lặn xuống bể bơi thì phát hiện bé Việt tử vong từ trước. Được biết, đây là buổi học bơi đầu tiên của hai con trai anh Nông.

Sau khi tai nạn xảy ra, phía khách sạn cùng thầy dạy bơi đã đến nhà cháu bé chia buồn với gia đình, thừa nhận sai sót trong khi giám sát trẻ dạy bơi dẫn đến bé Việt bị đuối nước và hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại