Bé 9 tuổi kêu đau, nửa tháng sau mới phát hiện bị tăm dài 8cm xuyên mông

Gia Hưng |

Sau hơn 2 tuần bé Quân kêu đau nhưng không tìm ra nguyên nhân, các bác sỹ đã khám và phát hiện ra chiếc tăm dài 8cm nằm sâu trong mông cháu bé.

Tối 18/10, ông Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, bệnh viện này vừa phẫu thuật lấy dị vật tăm ra khỏi mông một bé trai 9 tuổi thành công.

Trước đó, bé Ngô Sỹ Quân (9 tuổi, trú xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An) kêu đau nhiều ở vùng mông bên phải. Sau khoảng 2 tuần kêu đau nhưng không tìm ra nguyên nhân, gia đình đã đưa bé đi nhiều nơi nhưng cũng không có kết quả.

Bé Quân sau đó được gia đình tiếp tục đưa vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An để thăm khám.

Bé 9 tuổi kêu đau, nửa tháng sau mới phát hiện bị tăm dài 8cm xuyên mông - Ảnh 1.

Cây tăm dài 8cm nằm trong mông cháu Quân.

Tại đây, các bác sỹ đã chụp X-Quang và phát hiện dị vật nằm sâu phía mông bên phải cháu bé.

Các bác sỹ sau đó đã tiến hành phẫu thuật và lấy dị vật. Khoảng 1 giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sỹ đã lấy thành công chiếc tăm dài 8cm ra khỏi cơ thể cháu bé.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhi tiến triển tốt. Gia đình và cả cháu bé không rõ vì sao cây tăm đâm sâu vào mông bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại