Bé 8 tuổi nát 2 ngón tay vì tự chế pháo bằng diêm

Gia Hưng |

Rủ người em họ mua diêm về nhà, Quyết cạo lấy thuốc diêm đổ vào đoạn ăng-ten rỗng rồi đốt lên. Quả pháo tự chế nổ lớn khiến tay Quyết bị dập nát 2 ngón.

Chiều 10/1, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện này vừa tiến hành cắt lọc, tháo bỏ xương bàn tay số 4, 5 cho bệnh nhân nhi Trần Đình Quyết (8 tuổi, trú xã Thạch Long) bị chấn thương do tự chế pháo nổ.

Người nhà kể lại, trước đó vào sáng 8/1, Quyết đi chơi cùng người em họ và cả 2 mua diêm về nhà chơi. Tại đây, Quyết cạo đầu đỏ lấy thuốc chiêm cho vào 1 đoạn ăng-ten rỗng rồi bịt kín 2 đầu và châm lửa đốt. 

Quả pháo tự chế này nổ tung khi bị nung nóng khiến bàn tay trái của Quyết bị dập nát. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Quyết được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Quyết nhập viện trong tình trạng bàn tay trái dập nát, ngón số 4, ngón số 5 bị mất chức năng do dập nát gân và xương; lộ xương bàn 3,4,5; tổ chức phần mềm dập nát.

Ngay sau khi sơ cứu, các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc, tháo bỏ xương bàn tay số 4 và 5, khâu vết thương xung quanh.

Trước đó vào ngày 28/12, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cũng đã tiến hành tháo bỏ ngón tay thứ 3, xử lý vết thương bàn tay trái dập nát của bệnh nhân Trương Quang Tuấn (học sinh lớp 7, trú huyện Kỳ Anh) bị thương do tự chế pháo bằng diêm và van xe đạp.

Các bác sĩ cảnh báo, vết thương do tai nạn khi tự chế pháo nổ rất nguy hiểm bởi sức công phá lớn. Vì thế, nhà trường và gia đình cần giáo dục và phòng ngừa trẻ em không được tự chế, sử dụng các loại pháo nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại