Bé 4 tuổi lăn từ ô tô xuống đường, bị bánh xe chèn tử vong

Nguyễn Nhung |

Tai nạn thương tâm xảy ra với cô bé 4 tuổi lăn từ ô tô xuống đường là một bài học cảnh tỉnh sâu sắc tới người lớn, đặc biệt là những người làm cha mẹ.

Những ngày qua, cư dân mạng Trung Quốc không ngừng chia sẻ, truyền gửi cho nhau hình ảnh một bé gái 4 tuổi rơi từ xe ô tô xuống đất và bị bánh xe chèn qua người tử vong. Sự cố này đã khiến bất cứ ai nghe tin cũng không khỏi thảng thốt, xót xa.

Phóng viên tờ Ngân Xuyên buổi tối ngày 17/8 dẫn thông tin từ đại đội cảnh sát giam thông quận Kim Phượng, thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ khu tự trị Ninh Hạ xác nhận, bi kịch nói trên là có thật, xảy ra vào tầm 1h chiều ngày 14/8 vừa qua.

Bé 4 tuổi lăn từ ô tô xuống đường, bị bánh xe chèn tử vong - Ảnh 1.

Cánh cửa ô tô hé mở trước khi tai nạn xảy ra.

Kiểm tra camera giám sát trên đoạn đường xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông cho biết: Khi chiếc xe thương vụ rẽ phải tại ngã tư giao giữa hai đường Lương Điền và Chính Nguyên, một em bé bất ngờ lăn xuống đất từ cửa sau, bên trái chiếc xe.

Vì xe đang chạy nên bé đã bị bánh sau bên trái chèn qua người. Chiếc xe đã bị rung lắc mạnh trước khi bị phanh gấp. Tiếc là em bé đã tử vong tại hiện trường.

Được biết chiếc xe này đang trên đường từ Giang Tây đến Ngân Xuyên du lịch. Khi xảy ra sự việc, bác dâu của bé gái (chị dâu của mẹ) là người lái xe còn cô bé ngồi ở ghế sau, cạnh cửa xe. Trên xe lúc đó còn có mẹ, bà ngoại, mợ của nạn nhân và một đứa trẻ khác 7 tuổi.

Hiện tại, cảnh sát không loại trừ khả năng chốt cửa xe gặp sự cố. Vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.

Sự cố thương tâm này khiến chúng ta nhớ lại một vụ việc tương tự xảy ra hồi tháng 2/2016.

Một em bé chừng 4-5 tuổi đã bất ngờ lăn từ cửa sau xe ô tô xuống đường khi xe đang lăn bánh tại quận Ngô Giang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Người điều khiển xe khi đó là ông nội bé đã không hề hay biết, cứ thế lái xe đi thẳng.

Đứa trẻ lăn từ ô tô xuống đường.

May thay, sự việc xảy ra gần một ngã tư nơi các phương tiện giao thông chỉ mới vừa lăn bánh sau khi đứng chờ đèn đỏ nên không có xe nào chạy quá nhanh.

May hơn nữa là em bé đã được một chiếc ô tô đi sau phát hiện, đuổi theo và đưa em bé lên xe trước khi đuổi theo chiếc xe của người ông vừa đánh rơi cháu.

Người lớn cần làm gì để tránh tình huống trên?

Những vụ việc này thực sự khiến người ta không khỏi đứng tim. Vẫn biết rằng tai nạn là điều xảy ra bất ngờ và không mong muốn nhưng suy cho cùng, người lớn vẫn là người cần giám sát và chịu trách nhiệm trước những tình huống rình rập con trẻ.

Vì thế, khi có trẻ nhỏ trên xe, cách tốt nhất để tránh những tình huống như trên là chốt cửa xe.

Trên các xe ô tô hiện nay đều có thiết kế chốt khóa trẻ em. Vì thế, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không được quên sử dụng thiết bị này để đảm bảo trẻ không vô tình mở cửa từ bên trong khi xe đang chạy, tránh tai nạn thương tâm.

Bé 4 tuổi lăn từ ô tô xuống đường, bị bánh xe chèn tử vong - Ảnh 3.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải lưu ý, ghi nhớ những điều sau đây để đảm bảo hành trình lái xe diễn ra an toàn, nhất là khi có trẻ nhỏ.

1. Trước mỗi chuyến đi, hãy chắc chắn rằng ghế cho trẻ (dưới 1,35m) đã được cố định chắc chắn. Những trẻ cao hơn có thể ngồi như người lớn.

2. Bắt buộc phải thắt dây an toàn cho tất cả những người ngồi trên xe. Nếu xe không có đủ dây an toàn cho tất cả mọi người, trẻ nhỏ cần phải được ưu tiên thắt dây an toàn.

3. Nếu dây an toàn quá rộng, hãy rút ngắn lại sao cho vừa với trẻ nhỏ. Nếu như dây an toàn vẫn lỏng lẻo, hãy lót thêm đệm để bé ngồi chắc chắn hơn.

Bé 4 tuổi lăn từ ô tô xuống đường, bị bánh xe chèn tử vong - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

4. Không cho xe di chuyển cho đến khi mọi người đều đã thắt dây an toàn.

5. Không hò hét khiến tài xế bị phân tâm khi điều khiển xe.

6. Chỉ người lớn mới được phép tháo dây an toàn cho bé và cũng không nên dạy bé cách tự tháo dây an toàn.

7. Nếu trẻ tự tháo dây an toàn, hãy dừng xe và thắt lại dây an toàn cho trẻ rồi mới khởi hành tiếp.

Bé 4 tuổi lăn từ ô tô xuống đường, bị bánh xe chèn tử vong - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

8. Không để các đồ vật lớn, nặng ở trên xe, tránh nguy cơ xảy ra va đập, dẫn đến tai nạn cho trẻ. Những thứ lớn và nặng nên để vào cốp.

9. Không để trẻ ngồi một mình trên ghế vì không thể lường trước trẻ có thể nghịch oái oăm đến mức nào và điều đó có thể sẽ khiến trẻ tự làm mình bị thương.

10. Tuyệt đối không cho trẻ ngồi trong lòng người điều khiển xe bởi trẻ có thể nghịch ngợm gây mất tập trung cho lái xe, tác động đến vô-lăng hoặc gây cản trở khi người lái xe cần xử lý tình huống. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại