BCH quân sự tỉnh nói về clip "sỹ quan quân đội rút súng dọa bắn dân"

Tuệ Minh |

Chiều nay (1/8), Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đã lên tiếng về clip "sỹ quan quân đội rút súng dọa bắn dân" lan truyền trên YouTube được cho là ở tỉnh này.

Chiều 1/8, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương khẳng định: "Người trong clip không phải là người của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương".

Đại tá Minh cho biết thêm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, xác minh thông tin thêm xem những nhân vật chính mặc quần áo giống quân nhân trong clip là thuộc đơn vị nào.

Liên quan đến clip này cũng như thông tin về vị trí được cho là ở Khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương, Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng (Bộ Quốc phòng) cho biết ông tiếp nhận thông tin và sẽ xác minh.

Trước đó, ngày 31/7, trên mạng Youtube đã lan truyền một video clip có tên "sỹ quan quân đội rút súng dọa bắn dân" với độ dài khoảng 1 phút 36 giây trong đó có hình ảnh của một người mặc quần áo giống trang phục của quân nhân rút ra một vật có hình dạng giống súng và giơ về phía một người khác (bác tài xế container lớn tuổi - theo chủ tài khoản Youtube).

Vụ việc được cho là xảy ra hôm 28/7/2016 tại khu vực kho bãi SOLOG, Ngã Tư 550, Khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.

Trong clip, khi bị người quay phim chửi lại, một trong 3 người mặc quần áo giống trang phục của quân nhân xuất hiện trong clip còn nhặt đá, rồi liên tiếp ném mạnh vào chiếc xe container.

Chỉ sau 1 ngày được đăng tải, cho đến chiều 1/8, clip này đã thu hút được hơn 100.000 lượt xem và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội Facebook. 

Nhiều lời bình luận cho rằng những người trong clip đã làm xấu hình ảnh quân nhân dù chưa có một cơ quan chức năng nào khẳng định tính thật giả của clip này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có thông tin mới liên quan đến clip này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại