Bầu trời Syria: "Ánh dương" của ngành chế tạo máy bay Nga

QS |

Theo Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, chiến dịch hàng không của Nga tại Syria cho thấy công tác chế tạo máy bay tại Nga đang đi đúng hướng.

Lực lượng Không quân vũ trụ Nga bắt đầu chiến dịch chống khủng bố tại Syria từ ngày 30/9/2015, theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Assad.

"Những gì diễn ra trên bầu trời Syria cho thấy đã có nhiều việc được thực hiện đúng hướng và màn ra mắt gần đây của máy bay chiến đấu MiG-35 cho thấy chúng ta cũng đang đi theo hướng đó. Các cục thiết kế của chúng ta vẫn đang cạnh tranh như những cục thiết kế hàng đầu" - ông Rogozin nói trong chuyến tham quan xí nghiệp động cơ NPO "Sarturn".

Cũng trong chuyến thăm, ông Rogozin cho biết thêm rằng, mục tiêu khác của các công ty Nga sắp tới sẽ là thiết kế và sản xuất thành công các mẫu máy bay thương mại, lấy lại vị thế của Nga trong lĩnh vực này.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhận xét, tiêm kích MiG-35 mới có nhiều tính năng được cải thiện. Máy bay được trang bị nhiều loại vũ khí tiên tiến, có thể theo dõi từ 10-30 mục tiêu.

Trao đổi với hãng thông tấn TASS, Tổng Tư lệnh lực lượng không quân vũ trụ Nga Viktor Bondarev nhận định, máy bay chiến đấu tiên tiến MiG-35 của Nga (NATO định danh: Fulcrum-F) có tiềm năng lớn trong các cuộc xung đột tương tự như ở Syria.

"Đây là chiếc máy bay tuyệt vời với những tính năng rất đáng chú ý, có thể thực hiện các nhiệm vụ trên mặt đất và trên không. Sau này, nó có thể được sử dụng trong các cuộc xung đột tương tự như ở Syria" - ông Bondarev nói

Trong chiến dịch tại Syria, Nga đã thử nhiệm nhiều mẫu máy bay tiên tiến như máy bay ném bom Su-34 và máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-35. Lực lượng không quân tầm xa của Nga còn triển khai các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160 tham gia tiêu diệt các mục tiêu khủng bố tại đây.

"Tầm hoạt động liên tục của nó (MiG-35) lên tới 3.500km, rất phù hợp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đặt mua mẫu máy bay này ngay khi các cuộc thử nghiệm cấp quốc gia hoàn tất. Và ngay khi quá trình sản xuất hàng loạt bắt đầu, chúng tôi sẽ sớm tiếp nhận chúng" - ông Bondarev nói.

Cũng theo ông Bondarev, MiG-35 sẽ trở thành tiêm kích hạng nhẹ duy nhất của Không quân Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại