"Bầu Đức đang thay đổi, Văn Toàn có thể tới Hà Nội FC lắm chứ!"

Đoàn Dự (Ảnh: Minh Anh, Như Đạt) |

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng bầu Đức đang trở nên cởi mở hơn trong chuyện giữ hay nhả người rời HAGL và đấy là điều có lợi cho bóng đá Việt Nam.

Hôm qua, chia sẻ trước truyền thông, Văn Toàn bất ngờ úp mở về tương lai sau khi mùa giải 2022 kết thúc. Anh nói: "Tôi nghĩ dù sao đây cũng là năm cuối của một vài cầu thủ, có thể chúng tôi sẽ không thi đấu cùng nhau nữa nên sẽ cố gắng từ giờ đến cuối mùa giải sao cho thật tốt".

Đồng thời, bất ngờ xuất hiện thông tin Hà Nội FC đang để tâm tới Văn Toàn. Một nguồn tin từ CLB Thủ đô cũng chia sẻ, BLĐ đội bóng đang thật sự cân nhắc vấn đề tiền nong, xem liệu cuối mùa có ngỏ lời chiêu mộ tiền đạo quê Hải Dương hay không.

Bầu Đức đang thay đổi, Văn Toàn có thể tới Hà Nội FC lắm chứ! - Ảnh 1.

Hà Nội FC đang thật sự quan tâm đến Văn Toàn.

Trước vấn đề này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói: "Chuyện của Văn Toàn có những điều chúng ta nên suy nghĩ rộng ra. Tôi cho rằng quan điểm của ông Đoàn Nguyên Đức đang dần thay đổi, tiến dần tới bóng đá chuyên nghiệp, ông ấy dần chấp nhận để các cầu thủ mình đào tạo, gắn bó nhiều năm ra đi.

Đấy là một điều rất tốt. Nhiều khi cầu thủ gắn bó ở mãi một môi trường sẽ lại kìm hãm sự phát triển, với cả CLB cũng thế, sự đổi mới của CLB và cầu thủ không nhiều. Thế nên khi bầu Đức thay đổi trong quan điểm nhân sự là rất cởi mở, chính xác. Đây là điều tốt cho bóng đá Việt Nam. Nên cuối mùa này, Văn Toàn có thể đến Hà Nội đấy và đây là điều rất tốt.

Với HAGL, nếu Văn Toàn rời đi cũng không phải điều gì quá đáng lo đâu. Đấy cũng là cơ hội để HAGL thay đổi".

Hà Nội FC được cho là không chỉ cân nhắc chuyện tiền nong, mà còn cân nhắc cả chuyên môn, xem liệu Văn Toàn có "giẫm chân" ai hay không. Ví dụ có thông tin cho rằng CLB Thủ đô đang lấn cấn vì Văn Toàn có thể trùng vị trí của Văn Quyết. Tuy nhiên, ông Vũ Mạnh Hải nghĩ khác.

"Hà Nội FC dĩ nhiên cần một cầu thủ như Văn Toàn rồi. Có ý kiến cho rằng Văn Toàn có thể hơi trùng vị trí Văn Quyết nhưng tôi không nghĩ vậy. Lối đá của Văn Quyết và Văn Toàn khác nhau chứ. Văn Quyết nặng về khả năng kiến tạo và tấn công nói chung, còn Văn Toàn như một mũi nhọn cao nhất vậy. Nên không có gì phải lấn cấn giữa hai người đâu.

Hơn nữa một đội bóng nếu có càng nhiều cầu thủ hay để tạo nên môi trường cạnh tranh lành mạnh thì càng tốt chứ sao. Mỗi người đều có các đặc điểm riêng. Như ngoài Văn Quyết thì Hà Nội FC có Tuấn Hải năng động, mạnh mẽ… Văn Toàn lại rất tốc độ và nguy hiểm trong các pha đua tranh hay dạt biên. Văn Toàn là cầu thủ có nét rất riêng, nhìn rộng cả V.League cũng hiếm thấy đấy".

Bầu Đức đang thay đổi, Văn Toàn có thể tới Hà Nội FC lắm chứ! - Ảnh 2.

Văn Toàn không giẫm chân Văn Quyết.

Cuối cùng, nói về giá trị của Văn Toàn nếu chuyển nhượng, cụ thể tới Hà Nội FC, cựu danh thủ Thể Công chốt lại:

"Một cầu thủ như Văn Toàn nếu chuyển nhượng, số tiền lót tay và lương chắc chắn sẽ tương đương nhóm cầu thủ cao top đầu của Hà Nội FC, trừ ngoại binh. Các con số cụ thể thì khó đưa ra, nhưng tôi nghĩ Toàn xứng đáng cao bậc nhất ở CLB Thủ đô. Và số tiền Hà Nội FC đề nghị để chiêu mộ Văn Toàn (nếu thương vụ xảy ra) chắc chắn phải cao hơn mức HAGL đưa ra để giữ người. Có như thế thì Văn Toàn mới ra đi. Còn nếu chỉ bằng nhau thì chưa chắc Toàn đã đi đâu".

Bầu Đức đang thay đổi, Văn Toàn có thể tới Hà Nội FC lắm chứ! - Ảnh 3.

Văn Toàn là cái tên rất được NHM Việt Nam yêu mến và có chất lượng cao.

Hiện Hà Nội FC được cho là chưa quá vội vàng với thương vụ Văn Toàn. Sau khi V.League 2022 kết thúc, các CLB Việt Nam sẽ có 3 tháng để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới. Đấy sẽ là lúc đội bóng Thủ đô thực sự bắt tay vào việc xem như thế nào với tiền đạo người Hải Dương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại