Bắt trung uý công an gọi em trai đến chém chết người

Viết Dũng |

Xảy ra mâu thuẫn tại quán nhậu, một trung uý công an đã gọi cho em trai cùng đồng bọn đến chém người dẫn đến tử vong.

Ngày 8/8, Đại tá Lê Tôi Sủng, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Khiêm (37 tuổi, nguyên trung úy, lái xe của công an TP Bà Rịa) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đại tá Sủng cho biết thêm, ngày 7/8, Khiêm bị tước quân tịch để điều tra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 29/7, Khiêm nhậu cùng nhóm bạn tại một quán nhậu (TP Bà Rịa). Tại đây, Nguyễn Ngô Anh Tuấn (39 tuổi, nhậu bàn kế bên) cho rằng Khiêm có hành vi vỗ vai và vuốt tóc vợ mình là chị N.T.D (27 tuổi) nên hai người xảy ra cự cãi.

Sau đó, Khiêm gọi điện thoại em mình là Nguyễn Hiệp đến quán nhậu để giải quyết, Hiệp rủ Hoàng cùng tham gia.

Tới nơi, cả hai xông vào chém liên tiếp vào anh Tuấn khiến anh này bị thương nặng. Anh Tuấn được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào đêm 31/7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại