Tài xế container lạng lách, đánh võng, đâm xe CSGT để bỏ chạy

Trang Anh |

Được yêu cầu dừng xe nhưng Thành tiếp tục điều khiển xe container đâm thẳng vào phía sau xe ôtô của tổ công tác khiến phần đuôi xe bị hư hỏng.

Ngày 12/3, Công an Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1994 trú tại xã Thuỵ Ninh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thành được xác định là tài xế đã điều khiển xe container tông vào xe của Cảnh sát giao thông Thanh Hóa để bỏ trốn.

Cụ thể, ngày 11/3, tại Km 378 (nút giao Nghi Sơn) đường cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc địa phận xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, (Thanh Hoá), Tổ 3, Đội 4, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an do Trung tá Nguyễn Quang Việt làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT.

Đến khoảng 10h15' thì lực lượng chức năng phát hiện xe Container BKS 15C - 209.32 kéo theo rơmooc 15R - 113.71 do Nguyễn Văn Thành điều khiển vi phạm hiệu lệnh biển báo giao thông khi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với phương tiện đang điều khiển.

Tài xế container lạng lách, đánh võng, đâm xe CSGT để bỏ chạy- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sau khi phát hiện vi phạm, Tổ công tác đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện, tuy nhiên lái xe Nguyễn Văn Thành đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga lách qua tổ công tác bỏ chạy. Tổ công tác đã sử dụng xe ôtô tuần tra truy đuổi, nhưng Nguyễn Văn Thành vẫn cố tình điều khiển xe lạng lách đánh võng.

Khi đi đến Km 369 + 200m đường cao tốc QL45 - Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc địa phận xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn thì xe ôtô tuần tra của tổ công tác vượt lên phía trước xe container và ra hiệu lệnh dừng xe. Lúc này đối tượng Thành không chịu dừng mà tiếp tục điều khiển xe container đâm thẳng vào phía sau xe ôtô của tổ công tác khiến phần đuôi xe bị hư hỏng. Vụ việc không gây thương vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thành để làm rõ nội dung diễn biến vụ việc. Ngoài ra, cơ quan cũng thu mẫu máu, mẫu nước tiểu để phục vụ giám định và tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trương Mỹ Lan khóc phủ nhận cáo buộc thâu tóm 91% cổ phần SCB, nói 'cơ quan điều tra hiểu nhầm'Trương Mỹ Lan khóc phủ nhận cáo buộc thâu tóm 91% cổ phần SCB, nói "cơ quan điều tra hiểu nhầm"

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng lúc 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại