Bắt nóng kẻ dùng dao đâm thủng bụng 2 người khi đến dự tiệc nhập ngũ

Gia Hưng |

Được mời đến dự tiệc nhập ngũ, Hạnh uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn với bạn. Trong lúc bực tức, Hạnh dùng dao đâm thủng bụng 2 thanh niên.

Ngày 15/2, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hạnh (SN 1997, trú tại tổ dân phố 19, thị trấn Hương Khê) về tội cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra thông tin, khoảng 14h30 ngày 12/2, Hạnh cùng Phạm Đình Dũng (19 tuổi) và Bùi Đức Hùng (19 tuổi, cả 2 đều trú tại xã Phú Gia, Hương Khê) đến nhà ông Lê Khắc Vịnh (thị trấn Hương Khê) dự tiệc liên hoan cho con trai là Lê Khắc Linh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Tại đây, Hạnh cùng bạn ngồi uống rượu với nhau thì bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Hạnh gọi Dũng ra ngoài sân nhà ông Vịnh để nói chuyện rồi bất ngờ dùng 1 con dao nhọn đã thủ sẵn trong người đâm một nhát vào người Dũng.

Bắt nóng kẻ dùng dao đâm thủng bụng 2 người khi đến dự tiệc nhập ngũ - Ảnh 1.

Nhà ông Vịnh nơi xảy ra sự việc.

Phát hiện sự việc, Bùi Đức Hùng từ trong chạy ra can ngăn cũng bị Hạnh dùng dao đâm tiếp vào người.

Sau khi sự việc xảy ra, 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại Bệnh viện đa khoa Hương Khê, nạn nhân Dũng được xác định bị vết thương đâm thấu thận; Hùng bị vết thương đâm thấu bụng dài 6 cm, lòi ruột ra ngoài và bị trụy mạch. Do vết thương quá nặng, các nạn nhân được người nhà chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Bắt nóng kẻ dùng dao đâm thủng bụng 2 người khi đến dự tiệc nhập ngũ - Ảnh 2.

Vết thương nặng của 1 trong 2 nạn nhân bị Hạnh đâm.

Riêng đối tượng Hạnh sau khi gây án xong đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Hạnh bắt xe đi TP. Hà Tĩnh rồi ra TP. Vinh (Nghệ An) để bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiêp vụ, Hạnh đã bị công an bắt giam sau đó.

Được biết, 2 nạn nhân Dũng và Hùng hiện đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại