Bắt nóng 3 cán bộ thuế và ngân hàng trên chiếu bạc

T.Nốt |

Cơ quan chức năng xác định 3/6 đối tượng bị bắt nóng ngay trên chiếu bạc là cán bộ thuế và ngân hàng.

Tối 3-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa bắt quả tang 6 đối tượng tham gia đánh bạc tại nhà riêng của 1 người dân ở thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã ập vào nhà của ông Lý Minh Chiến (thị trấn Giồng Riềng) và bắt quả tang 6 đối tượng tham gia đánh bạc ăn tiền gồm: Thái Phước Nhiệm (56 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Thanh Bình (50 tuổi), Nguyễn Văn Vĩnh (46 tuổi), Dương Thanh Hùng (46 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi), Đặng Văn Thuận (32 tuổi, cùng ngụ huyện Giồng Riềng).

Tang vật thu được trên chiếu bạc là 1 bộ bài Tây, hơn 300 triệu đồng cùng 6 xe gắn máy của các đối tượng liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ổ bạc này đã tồn tại rất lâu và do ông Chiến (nguyên là cán bộ ngành thuế huyện Giồng Riềng đã nghỉ hưu) lấy nhà của mình để chứa bạc.

Hằng ngày có nhiều con bạc trong đó có cán bộ đảng viên lui tới để đánh bài xập xám ăn tiền. Mỗi ván sát phạt nhau từ 500.000 đồng đến 1,3 triệu đồng.

Ổ bạc này đã làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong dự luận tại địa phương.

Do ngôi nhà này được vây kín bởi các ngôi nhà bên cạnh, chỉ có một lối vào và có gắn camera quan sát nên lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy bắt.

Được biết, trong số 6 đối tượng tham gia đánh bài ăn tiền bị bắt quả tang lần này thì Nhiệm và Vĩnh là 2 cán bộ làm ngành thuế. Trong khi đó, Hùng được xác định là đang công tác tại 1 chi nhánh ngân hàng ở huyện Giồng Riềng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại