Bất ngờ với lý do khiến Usain Bolt chấn thương ở lần chạy cuối cùng

Trung Phạm Tổng hợp |

Yohan Blake cho rằng BTC giải điền kinh VĐTG London 2017 là nguyên nhân khiến Usain Bolt bị chấn thương khi bắt anh phải chờ đợi quá lâu trong thời tiết lạnh giá.

Ngày hôm qua, Usain Bolt cùng các đồng đội Jamaica đã bước vào chung kết nội dung chạy 4x100 mét tiếp sức. Đây cũng là lần chạy cuối cùng của "tia chớp đen" trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, bữa tiệc chia tay của Bolt lại gặp phải sự cố nghiêm trọng. Sau khi nhận gậy từ Yohan Blake, Bolt chạy được vài chục mét rồi bất ngờ thét lên đầy đau đớn. VĐV 30 tuổi ôm lấy đùi trái và bắt đầu ngã gục xuống sân thi đấu. Theo những thông tin ban đầu, "Tia chớp đen" đã dính chấn thương gân kheo.

Chấn thương này của Bolt cũng khiến cho đội tuyển Jamaica tan giấc mộng vàng ở nội dung 4x100 mét tiếp sức.

Bất ngờ với lý do khiến Usain Bolt chấn thương ở lần chạy cuối cùng - Ảnh 1.

Bất ngờ với lý do khiến Usain Bolt chấn thương ở lần chạy cuối cùng - Ảnh 2.

Usain Bolt giã từ sự nghiệp theo cách buồn nhất có thể


Đồng đội của Usain Bolt, Yohan Blake ngay lập tức thể hiện sự khó chịu với BTC giải điền kinh VĐTG London 2017. Theo anh, chính việc bắt Bolt phải chờ tới hơn 40 phút trong thời tiết lạnh ở phòng chờ là nguyên nhân dẫn đến chấn thương đáng tiếc kia. Vào thời điểm đó, ở bên ngoài đang diễn ra 2 lễ trao huy chương cho nội dung 5000m và nội dung nhảy cao của nữ khiến cho cuộc thi chạy tiếp sức 4x100 mét diễn ra chậm hơn 10 phút so với dự kiến.

"Tôi nghĩ họ đã để chúng tôi chờ quá lâu trong phòng chờ. Usain cảm thấy rất lạnh. Trên thực tế, Usain đã nói với tôi rằng 'Yohan này, tôi nghĩ điều này thật điên rồ. 40 phút chờ đợi và hai lễ trao huy chương trước khi đến cuộc thi của chúng ta' ", Blake phát biểu.

"Chúng tôi liên tục khởi động và chờ đợi, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi nghĩ phần khởi động đã lấy đi của chúng tôi tất cả những gì tốt nhất. Một cuộc thi chỉ kéo dài 10 phút và chúng tôi phải chờ tới 40 phút. Thật điên rồ".

Bất ngờ với lý do khiến Usain Bolt chấn thương ở lần chạy cuối cùng - Ảnh 3.

Usain Bolt cùng các đồng đội tỏ ra không vui vẻ sau sự cố vừa qua


Một đồng đội khác của Bolt, Julian Forte nói thêm: "Họ giữ chúng tôi trong phòng chờ quá lâu. Đó không phải là nơi ấm nhất và họ đã để chúng tôi ở đó trong một thời gian dài. Vì vậy, tôi nghĩ rằng họ phải nhìn vào đó và làm điều gì đó".

"Chúng tôi đã rất háo hức, đã sẵn sàng. Nhưng họ đã giữ chúng tôi quá lâu. Điều đó thật điên rồ".

Omar McLeod cũng chia sẻ: "Thật đau lòng. Thật vô lý. Chúng tôi đã ở đó khoảng 45 phút để chờ đợi. Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu. Tôi nghĩ rằng mình phải uống đến tận hai chai nước".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại