Bất ngờ trước sự thật về giám đốc 8x đi làm kiếm tiền từ cấp 2

Ngân Hà |

Từng thử sức với nhiều công việc khác nhau, bắt đầu từ khi còn đi học, điều này khiến không ít người cho rằng chàng trai Đà Thành có cuộc sống khó khăn.

Con đường từ chàng cửu vạn trở thành giám đốc trẻ

Đặng Trương Bình sinh năm 1987, hiện đang là giám đốc một công ty chuyên về thi công cảnh quan cây xanh cho các quán café, spa, và biệt thự tại thành phố Đà Nẵng. 

Tốt nghiệp đại học năm 2010 chuyên ngành Tài chính ngân hàng, nhưng chàng trai trẻ đa tài đã từng kinh qua nhiều công việc khác nhau, từ nhân viên ngân hàng, kinh doanh cửa hàng ăn uống đến cộng tác viên tại phòng dịch vụ khách hàng của VTV Đà Nẵng.

Bất ngờ trước sự thật về giám đốc 8x đi làm kiếm tiền từ cấp 2 - Ảnh 1.

Chân dung chàng giám đốc 8x dám nghĩ, dám làm đến từ Đà Nẵng

Nhìn vào kết quả mà Trương Bình có được ngày hôm nay, ít ai biết được rằng, chàng trai trẻ đã phải trải qua không ít khó khăn, thử thách, làm nhiều công việc tay chân để tích lũy kinh nghiệm sống, sự hiểu biết và vốn liếng cho kế hoạch khởi nghiệp của mình.

Anh kể lại: "Mình sinh trưởng trong một gia đình làm kinh doanh, nên bắt đầu từ năm lớp 8, mình đã đi phụ việc để kiếm tiền chi tiêu. 

Nhiều năm sau đó cho đến hết đại học, mình đã làm rất nhiều nghề, từ lao động chân tay như khuân vác, làm người mẫu, giữ xe, cho đến gia sư, tổ chức sự kiện...

Những khoảng thời gian tuy vất vả nhưng quý giá đó đã cho mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có độ "lỳ" nhất định và nhất là giúp mình có khoản vốn riêng để khởi nghiệp và mở công ty".

Dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của 8x Đà thành bắt đầu từ năm 2014, khi anh hoàn thành ngôi nhà riêng của mình. 

"Sau khi hoàn thiện ngôi nhà, một người bạn của mình là kiến trúc sư thiết kế căn nhà đã khuyên mình nên chuyển sang làm cây xanh. 

Có sẵn niềm đam mê với cây cảnh, bố mình cũng có nhiều năm làm trang trại ở Bà Nà, nên mình quyết định từ bỏ công việc ổn định với mức thu nhập khá cao tại Đài Truyền hình, bất chấp rất nhiều sự cản trở từ phía gia đình nữa, để tự mở công ty riêng" – anh Trương Bình chia sẻ.

Tự lực xây dựng sự nghiệp thành công bằng chính đôi tay của mình từ khi mới 27 tuổi

Là một người trẻ dám nghĩ dám làm, không ngại thử thách cùng không ít rủi ro đưa đến khi một mình thành lập công ty riêng, 8x Đà thành bắt đầu xuất phát từ con số không. 

Ngoài đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh không có bất kì sự chuẩn bị nào, mặc dù nền tảng gia đình khá vững chắc.

Bất ngờ trước sự thật về giám đốc 8x đi làm kiếm tiền từ cấp 2 - Ảnh 2.

Để có được sự nghiệp vững chắc ngày hôm nay, ít ai biết được rằng Trương Bình đã từng làm nhân viên giữ xe, thợ khuân vác...

Trương Bình tâm sự: "Thời gian đầu là thời gian rất khó khan với mình, bởi ngoài đam mê, mình không có gì cả. Từ công nghệ, kiến thưc về kiến trúc, cây cảnh, sân vườn cho đến nguồn nguyên liệu, đầu ra cho sản phẩm, vốn, lao động nhân công…vô vàn thứ khó khăn.

Về phía gia đình, do không ủng hộ mình mở công ty nên thời gian đầu gia đình mình không hỗ trợ nhiều, hơn nữa các sản phẩm mình theo đuổi rất mới nên bản thân chỉ âm thầm làm và học hỏi, nghiên cứu. 

Thời gian sau này khi công việc phát triển, gia đình mình có hỗ trợ thêm ít vốn giúp thêm thôi"

Để có thể gây dựng nên một công ty có uy tín, có lượng khách hàng ổn định, Trương Bình bỏ ra không ít thời gian, công sức, trăn trở với từng quyết định, hướng đi, cách làm một cách tỉ mỉ, thận trọng.

Có gia cảnh tốt sẵn từ trứng nước là bước đệm tốt để thành công. Và không ít bạn trẻ hiện nay có tư tưởng ỷ lại vào điều kiện dư giả, sẵn có của gia đình để sống hưởng thụ, ỷ lại.

Tuy nhiên, đối với chàng trai đến từ Đà Nẵng này, gia đình chính là điểm tựa vững chắc để anh không ngừng nỗ lực, bươn chải trong cuộc sống bằng chính khả năng của mình, nhằm tích lũy  những bài học quý giá mà không trường lớp, sách vở có được.

Một yếu tố quan trọng giúp làm nên sự thành công trong kinh doanh, không phải là xuất phát điểm trong một gia đình có điều kiện, có chỗ dựa vững chắc, mà chính là lòng yêu nghề, nhiệt huyết cộng với sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh.

Bất ngờ trước sự thật về giám đốc 8x đi làm kiếm tiền từ cấp 2 - Ảnh 3.

Trường Bình tâm sự: "Khi mới mở công ty, mình nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ những người bạn, anh chị có kinh nghiệm . 

Mình khá may mắn khi đã từng thử sức với nhiều công việc khác nhau nên có nhiều mối quan hệ với khách hàng, cùng với lòng yêu nghề, yêu cây xanh…đã giúp mình nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng cho công ty. 

Mình đã bỏ qua rất nhiều thứ, bỏ lỡ nhiều cơ hội không thể kể hết. Tuy nhiên mình lấy đó làm bài học để có thể tiếp tục hoàn thiện bộ máy công ty, sản phẩm và thương hiệu của mình.

Có thể nói rằng, dù xuất thân từ gia đình có điều kiện nhưng chàng trai đến từ Đà Nẵng đã khiến nhiều người nể phục khi trở thành giám đốc từ lúc mới 27 tuổi, tự lực xây dựng sự nghiệp thành công bằng chính đôi tay của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại