Bất ngờ trước hai nhân vật "vượt mặt" ông Trump giành giải Nobel Hòa bình

Minh Thu |

Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2018 cho ông Denis Mukwege và bà Nadia Murad vì những đóng góp lớn trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực tình dục vốn được xem là một thứ vũ khí trong chiến tranh và xung đột.

Đây là thông tin được hãng tin CNN vừa công bố trong ngày hôm nay (5/10).

Trước đó, 5 thành viên Hội đồng Na Uy đã cân nhắc 331 cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách ứng cử cho giải Nobel Hòa bình năm nay.

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đề cử Tổng thống Mỹ vì những sáng kiến mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Với tỷ lệ cá cược 7:1, ông Donald Trump bất ngờ dẫn đầu trong cuộc bầu chọn giải Nobel Hòa bình của trang web cá cược Betsson, vượt xa những người đồng cấp như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Theresa May hay Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, phong trào #MeToo, một chiến dịch toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức về quấy rối và xâm hại tình dục cũng đang được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời điểm hiện tại.

Bất ngờ trước hai nhân vật vượt mặt ông Trump giành giải Nobel Hòa bình - Ảnh 1.

Ông Denis Mukwege.

Bất ngờ trước hai nhân vật vượt mặt ông Trump giành giải Nobel Hòa bình - Ảnh 2.

Bà Nadia Murad.

Do đó, nhiều người dự đoán giải thưởng Nobel Hòa bình 2018 có thể sẽ được trao cho những cá nhân tiên phong của #MeToo như bác sĩ phụ khoa người Congo Denis Mukwege hay Nadia Murad. Đây là 2 nhân vật dám mạnh mẽ cất tiếng nói phơi bày sự thật và truyền cảm hứng cho nhiều nạn nhân khác.

Ông Mukwege đã dành hơn hai thập kỷ để giúp đỡ các nữ nạn nhân Congo hồi phục sau bạo lực và hãm hiếp. Còn bà Murad đã trở thành nhà hoạt động xã hội sau khi bị bắt cóc và trở thành nô lệ tình dục cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Trong khi đó, bà Nadia là nhà hoạt động nhân quyền người Iraq. Bà là một trong 3.000 cô gái trẻ và phụ nữ Yazidi, họ là những nạn nhân bị hãm hiếp và lạm dụng khi nhóm khủng bố IS xâm chiếm những thành phố chủ chốt của đất nước này vào năm 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại