Bất ngờ phát hiện công trình cổ hơn 800 tuổi ở Thái Bình Dương

Cẩm Mai |

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một ngôi mộ đá lớn trong thành phố cổ Nan Madol, thuộc quần đảo Thái Bình Dương.

Có thể đây là ngôi mộ của người cầm quyền đầu tiên trong thành phố cổ Nan Madol trên đảo Pohnpei thuộc quần đảo Thái Bình Dương.

Qua hàng loạt lần xác định niên đại bằng uranium, các nhà nghiên cứu xác định được mộ bắt đầu được xây dựng vào năm 1180. 20 năm sau thời điểm đó, thi thể nhà cầm quyền được đặt vào mộ.

Bất ngờ phát hiện công trình cổ hơn 800 tuổi ở Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Vị trí đảo Pohnpei trên bản đồ.

Triều đại hùng mạnh của Saudeleur ra đời sớm hơn chúng ta tưởng hơn 100 năm và cai trị đảo hơn 1.000 năm.

Phát hiện mới cho thấy thành phố cổ Nan Madol được xây trên đỉnh rặng san hô thuộc đảo Pohnpei trong quần đảo Thái Bình Dương do vua Saudeleur cai trị.

Nan Madol là di chỉ khảo cổ lớn nhất ở Micronesia. Các nhà nghiên cứu tham gia đoàn thám hiểm địa lý quốc gia cho rằng đây là nơi mai táng được xây lớn nhất trên quần đảo Thái Bình Dương.

Trước đây, nó được cho rằng xây dựng vào năm 1300. Nhưng hiện nay nhóm nghiên cứu đã có bằng chứng cho thấy nó được xây dựng sớm hơn nhiều và mang lại nhận thức mới về sự biến đổi xã hội thành hệ thống tầng lớp phức tạp.

Bất ngờ phát hiện công trình cổ hơn 800 tuổi ở Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Tàn tích còn lại của thành phố cổ Nan Madol.

Niên đại ngôi mộ mới phát hiện được xác định bằng các đặc tính của chất đồng vị phóng xạ thorium-230 và uranium-234.

Kết hợp dữ liệu với lịch sử truyền miệng về đảo, nhóm nghiên cứu xác định được mộ là nơi an nghỉ của người cầm quyền đầu tiên.

Phân tích này cho thấy, vào năm 1180, những tảng đá lớn được di chuyển từ miệng núi lửa trên đảo đối diện về đây để xây mộ. Thi thể nhà vua được an táng trong mộ vào năm 1200.

Bất ngờ phát hiện công trình cổ hơn 800 tuổi ở Thái Bình Dương - Ảnh 3.

Tường đá trong phạm vi ngôi mộ.

Kích thước ngôi mộ xấp xỉ bằng sân bóng đá và cao 7,32m, tường bên ngoài dày từ 1,8m đến 3m. Tường và lối đi bên trong tạo thành mê cung. Hầm mộ nằm trong lòng đất. Ngôi mộ là kết cấu đá lớn nhất trên đảo Pohnpei.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại