Bất ngờ khi tuổi thơ đầy nước mắt của các hoa hậu được hé lộ: Thùy Tiên òa khóc chỉ xin được ăn cơm rau

THẾ HUÂN |

Nhìn vào thành công và vị trí hiện tại của các hoa hậu, ít ai biết rằng họ đã từng trải qua tuổi thơ với những câu chuyện buồn.

Hoa hậu Bảo Ngọc

Hoa hậu Liên lục địa 2022 - Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây ấn tượng với công chúng không chỉ bởi chiều cao "khủng" nhất làng sắc đẹp Việt mà còn bởi phong thái tự tin, cuốn hút và nền tảng học vấn đáng ngưỡng mộ.

Thời điểm Bảo Ngọc đăng quang Á hậu Miss World Vietnam và sau đó là Hoa hậu Liên lục địa, khán giả chỉ biết rằng cô xuất thân từ một gia đình gia giáo, được bố mẹ đầu tư cho việc phát triển bản thân và con đường học hành. Cho đến gần đây, khi Bảo Ngọc trò chuyện ở chương trình podcast của siêu mẫu Minh Triệu, công chúng mới biết hóa ra hành trình trưởng thành của cô không "màu hồng" như những gì mọi người nghĩ.

Được biết, bố mẹ Bảo Ngọc đã ly hôn từ khi nàng hậu còn nhỏ. Đó cũng là lý do cô bật khóc khi gặp đấng sinh thành cùng xuất hiện trên sân khấu Chung kết Miss World Vietnam 2023.

Bất ngờ khi tuổi thơ đầy nước mắt của các hoa hậu được hé lộ: Thùy Tiên òa khóc chỉ xin được ăn cơm rau - Ảnh 1.

"Từ khi em 7-8 tuổi thì ba mẹ em ly hôn. Đó không hẳn là cú sốc đầu đời nhưng là một ám ảnh rất lớn trong đầu em. Em không biết lý do tại sao, nhưng em nhớ rất rõ những ký ức mà mình đã trải qua. Thậm chí từ lúc bé xíu, phòng khám của ba em như thế nào em cũng nhớ, rồi căn nhà đầu tiên của ba mẹ khi mới có em thế nào em cũng còn nhớ như in. Và khoảnh khắc mẹ em nói với ba em ký lên tờ giấy ly hôn, em là người chứng kiến nên em vẫn nhớ khoảnh khắc đó rất rõ.

Từ lúc ba mẹ mỗi người đi một đường, em trải qua những cái mà nhìn lại giống như thử thách tâm lý cho một đứa con nít. Đó chính là ba nói những điều không hay về mẹ và mẹ sẽ nói những điều không hay về ba. Đứa con gái sẽ phải là người ở giữa, nghe cả những điều tiêu cực từ hai phía, mình nó phải xử lý tất cả những thông tin đó...", Bảo Ngọc tâm sự.

Bất ngờ khi tuổi thơ đầy nước mắt của các hoa hậu được hé lộ: Thùy Tiên òa khóc chỉ xin được ăn cơm rau - Ảnh 2.

Bảo Ngọc và ba mẹ

Cho đến hiện tại, Bảo Ngọc muốn bù đắp lại cho ba mẹ của mình vì biết họ đã phải lo lắng rất nhiều thứ, trải qua nhiều khó khăn với cuộc sống sau ly hôn.

"Em rất băn khoăn để nói ra điều này. Em không phải muốn giấu ai nhưng đơn giản là nó ảnh hưởng trực tiếp đến ba mẹ em. Em không biết họ có cảm giác là không muốn cho người khác thấy con gái của mình có một gia đình không trọn vẹn. Cho nên, khoảnh khắc ba mẹ đi cùng nhau nó rất hiếm, đã từng thấy nhưng nó rất lâu rồi", cô tâm sự.

Hoa hậu Thiên Ân

Khi Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung đã chia sẻ về hoàn cảnh của nàng hậu. Thiên Ân đã mất mẹ, chỉ còn lại một mình ba. Trước đó, hai ba con sống trong một phòng trọ nhưng sau này cô đã lên TP.HCM đi học và làm thêm bán thời gian cho một tiệm kính mắt.

Bà Phạm Kim Dung chia sẻ: "Có lẽ em là Hoa hậu nghèo khó nhất và có hoàn cảnh đặc biệt nhất mà chị biết, mồ côi mẹ từ năm học lớp 11, vẫn phấn đấu để vừa đi làm thêm vừa học đại học. Mỗi tháng đi thăm mộ mẹ một lần. Chị Dung sẽ cố gắng để có thể bên cạnh em khi em cần những lời khuyên, tình thương từ người mẹ".

Bất ngờ khi tuổi thơ đầy nước mắt của các hoa hậu được hé lộ: Thùy Tiên òa khóc chỉ xin được ăn cơm rau - Ảnh 3.

Thiên Ân và ba

Trong một cuộc nói chuyện với siêu mẫu Minh Tú, Thiên Ân cũng từng nói về biến cố mất mẹ. Năm Thiên Ân học lớp 8 thì mẹ phát hiện mắc bệnh ung thư, nhưng bà vẫn cố gắng lo liệu cho con gái cuộc sống bình thường. Sau khi Thiên Ân lên lớp 10, bệnh tình của mẹ trở nặng, phải nhập viện điều trị, cô vừa đi học vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện. Khi Thiên Ân học lớp 11, mẹ qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Trước lúc mất, bà dặn con gái dùng tiền phúng điếu để đi học đại học.

Không còn mẹ bên cạnh, Thiên Ân có giai đoạn gặp vấn đề về tâm lý, thậm chí nghĩ đến việc sẽ đi theo mẹ. Nhưng sau biến cố, cô cố gắng nghĩ tích cực, vực lại tinh thần.

Hoa hậu Thùy Tiên

Bố mẹ Thùy Tiên ly hôn khi cô mới 4 tuổi. Trong suốt hành trình trưởng thành, nàng hậu ở nhà dì ruột thay vì sống cùng bố hoặc mẹ. Bước qua tuổi 18 cô quyết định ra ở riêng, bắt đầu cuộc sống độc lập.

Mẹ của Thùy Tiên từng tiết lộ, mỗi lần bà đón con gái đi ăn uống, đi chơi xong, cô lại không muốn về nhà dì mà đòi theo ở với mẹ. Thậm chí, có những lần Thùy Tiên còn bật khóc xin được ở với mẹ dù cuộc sống khổ cực thế nào cô cũng chịu.

Bất ngờ khi tuổi thơ đầy nước mắt của các hoa hậu được hé lộ: Thùy Tiên òa khóc chỉ xin được ăn cơm rau - Ảnh 4.

Thùy Tiên và ba mẹ

"Tiên khóc, lúc đó tôi cũng khóc theo, an ủi con, con về với ba nhé, mai mốt mẹ có nhà, mẹ đón con về ở với mẹ. Tiên nói, con không cần nhà, con muốn đi theo mẹ. Tôi bảo, đi với mẹ khổ lắm, mẹ ăn cơm với rau. Tiên lại nói, con muốn ăn cơm rau với mẹ. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi biết Tiên không thích ăn rau", mẹ Thùy Tiên nói.

Dù lớn lên trong hoàn cảnh không đủ đầy nhưng Thùy Tiên không trách móc cha mẹ. Ngược lại, cô xem đó là động lực để mạnh mẽ vươn lên và có được thành công như ngày hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại