Bất ngờ Iran tấn công căn cứ phe đối lập người Kurd tại Iraq

Hồng Nhung |

Các quan chức người Kurd tại Iraq cho biết, Iran đã tấn công vào căn cứ phe đối lập người Kurd của Iran tại phía bắc Iraq vào ngày 8/9.

Cuộc tấn công đã giết chết 11 người và nhiều người khác bị thương, các quan chức người Kurd tại Iraq cho biết.

Đảng dân chủ người Kurd Iran (PDKI) đã đăng lên twitter hình ảnh và video về các vụ nổ cùng với nhiều người bị thương tại các trụ sở ở Koya, khu bán tự trị người Kurd ở Iraq.

“Theo các báo cáo ban đầu, có khoảng 11 người chết và khoảng 20-30 người bị thương”, ông Jabbar Yawar,người phát ngôn lực lượng an ninh Peshmerga người Kurd tại Iraq cho biết.

“Cuộc không kích nhằm vào một hội nghị do một văn phòng của một đảng tổ chức vào sáng ngày 8/9”, người phát ngôn cho biết.

Tuy nhiên, ông Jabbar Yawar cho biết, cuộc tấn công đã đến từ lran. Chính phủ chưa xác định được đó là cuộc không kích hay cuộc tấn công từ mặt đất.

Bộ Ngoại giao Iran hiện chưa đưa ra bình luận và chưa có báo cáo về vụ việc.

Đảng dân chủ người Kurd Iran (PDKI) cho biết, các tên lửa tầm xa do Iran sử dụng đã thực hiện cuộc tấn công vào các căn cứ của PDKI.

Ông Yawar cho biết, khu vực tấn công bao gồm cả khu dân cư.

Trong diễn biến căng thẳng giữa Tehran và Washington, Mỹ gần đây liên tục nhắn nhủ tới Iran khởi động lại các chương trình đàm phán.

Các căng thẳng giữa Mỹ và Iran kể từ sau Tổng thống Trump quyết định rút khỏi thoả thuận hạt nhân vẫn chưa thể hàn gắn.

Theo Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết , Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Iran.

“Mỹ một mặt gây sức ép vào chúng tôi nhưng mặt khác lại liên tục gửi thông điệp gặp gỡ”, ông Rouhani cho biết.

Trong thời gian qua, Iran liên tục hứng chịu các sức ép kinh tế, tâm lý sau các trừng phạt liên tục của Washington vào nước này.

Cũng trong bài phát biểu, lãnh đạo Iran cho biết, Tehran đang đối mặt với cuộc chiến “kinh tế, tâm lý và tuyên truyền”. Ông chỉ thẳng Mỹ và Israel là những kẻ thù chính của Cộng hoà Hồi giáo Iran./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại