Âm thầm đi sâu vào ‘lò rèn’ vũ khí Nga, phóng viên chỉ ra thứ cực kỳ nguy hiểm cho các mục tiêu Ukraine?

Hoài Giang |

Tin tức mới được Topcor.ru đăng tải căn cứ vào một phóng sự được nhà báo Nga Alexander Rogatkin thực hiện.

Không phải tất cả mọi thứ về "HIMARS của Nga" đều đã được tiết lộ?

Pháo phản lực phóng loạt (MRLS) 300 mm 9K515 Tornado-S là một biến thể hiện đại hóa sâu của  BM-30 Smerch. Khí tài này được trang bị hệ thống kiểm soát và liên lạc, hệ thống kiểm soát hỏa lực và dẫn đường tự động.

Hệ thống kiểm soát hỏa lực và dẫn đường mới của Tornado-S đã có một vài cải tiến quan trọng so với người tiền nhiệm, nó cải thiện khả năng chỉ định mục tiêu, trao đổi dữ liệu, ước tính nhanh hơn và chính xác hơn các góc độ tấn công.

Nga cũng đã triển khai đạn phản lực 122 mm cho Tornado-S, thứ có thể phá hủy các mục tiêu tại địa hình đồi núi.

Vào năm 2023, một cải tiến mới cho hệ thống này được Nga tiết lộ là đạn 57 mm 53-UOR-281U cỡ được đặt trong module (mô-đun) chiến đấu có thể tấn công các mục tiêu trên không, các phương tiện không bọc thép và nhân lực.

Tuy nhiên có thể nói chưa phải là tất cả tính năng thứ được người Nga gọi là "HIMARS của chúng ta" - liên hệ tới M142 HIMARS khét tiếng trong tay lực lượng Ukraine - đã được tiết lộ.

Tornado-S của Nga giội hỏa lực vào các mục tiêu ở Ukraine (Nguồn: Sputnik).

Có gì mới?

Ít giờ trước, trang tin quốc phòng Topcor.ru của Nga đã đăng tải bài viết có tiêu đề "Hệ thống tương tự HIMARS của Nga có khả năng phóng một đàn UAV cảm tử có thể tấn công đồng loạt". Dưới đây là lược dịch bài viết:

"Được gọi là "HIMARS của Nga", MRLS Tornado-S hiện đang được tích cực hiện đại hóa.

Để tìm hiểu về những tính năng mới của MRLS - thứ đem lại lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh - nhà báo Alexander Rogatkin của VGTRK (Công ty Phát thanh và Truyền hình Trung ương Toàn Nga) đã đến thăm nơi sản xuất đạn phản lực chính xác 300 mm cho Tornado-S.

Cần lưu ý rằng dù từ trước tới nay các video cho thấy quá trình Tornado-S tấn công mục tiêu thực sự khá hiếm, nhưng tầm bay 120 km của loại đạn này cho phép tấn công các mục tiêu sâu phía sau phòng tuyến của đối phương.

Có thể ví dụ vụ pháo kích thành công một căn cứ chỉ huy của đối phương, nằm cách tiền tuyến ở hướng nam Donetsk khoảng 100 km của Tornado-S gần đây. Hay các video được cho thấy loại đạn chính xác này vô hiệu hóa các hệ thống phòng không S-300 và Patriot.

Phóng sự của nhà báo Alexander Rogatkin được Topcor.ru lưu ý trong bài viết.

Ưu điểm chính của MLRS Nga so với đối thủ Mỹ là khối lượng đầu đạn gấp gần ba lần (cụ thể là 200 kg so với 80 kg).

Không những vậy các thợ súng ở Tula đã phát triển một số biến thể đầu đạn. Đạn phản lực đã không chỉ mang đầu đạn nổ mạnh hoặc đạn chùm mà còn có thể đóng vai trò là nền tảng phóng cho máy bay không người lái (UAV) cảm tử.

Để tiêu diệt mục tiêu chính xác nhất có thể, ống phóng đầu tiên (trong tổng số 12 ống phóng) sẽ triển khai UAV trinh sát giúp bám bắt trước các mục tiêu cho UAV cảm tử.

Và sau đó là hàng loạt UAV cảm tử khoảng 22 chiếc (11 ống phóng còn lại) mỗi chiếc tấn công mục tiêu một cách tự động theo thông tin từ UAV trinh sát hoặc dưới sự điều khiển trực tiếp của con người.

Mặc dù việc sử dụng trực tiếp loại đạn mới này chưa được ghi nhận ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt nhưng ít nhất video phóng sự cũng cho thấy một thực tế là việc sản xuất đạn chính xác cho Tornado-S đang được người Nga tăng gấp nhiều lần".

Âm thầm đi sâu vào ‘lò rèn’ vũ khí Nga, phóng viên chỉ ra thứ cực kỳ nguy hiểm cho các mục tiêu Ukraine?- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình phóng sự của nhà báo Alexander Rogatkin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại