Bất mãn Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Trung Quốc lại gây khó dễ cho Đức

Thủy Thu |

Tại châu Âu, Đức là quốc gia có nhiều người gốc Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống nhất.

Mới đây, các kênh truyền thông lớn tại Đức như Deutsche Welle hay Rheinische Post Online rầm rộ đưa tin, người dân nước này đang vô cùng tức giận vì bị gây khó dễ khi làm visa hoặc thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc.

Cụ thể gần đây, người Đức gốc Thổ hay những công dân châu Âu gốc Thổ chỉ cần có tên nghe giống hoặc đã từng nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ đều sẽ gặp phiền phức khi làm thủ tục nhập cảnh vào Trung Quốc.

Ví như, vào tháng 9 vừa qua, một số thành viên của đội bóng rổ nhà nghề Đức Alba Berlin bị từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức từ chối cấp visa do họ là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ hoặc có thời gian định cư tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới phân tích Đức nhận định, nguyên nhân của tình trạng trên có thể xuất phát từ tâm sợ hãi chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo hoặc đây là cách gián tiếp để chính quyền Bắc Kinh thể hiện sự bất mãn với Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara đã ủng hộ phong trào đòi độc lập của nhóm người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Bất mãn Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Trung Quốc lại gây khó dễ cho Đức - Ảnh 1.

Có khoảng 1000 người Duy Ngô Nhĩ đến từ Tân Cương, Trung Quốc sống ở trung tâm thành phố Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa)

Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan luôn coi Thổ Nhĩ Kỳ là đại bản doanh quan trọng phục vụ đắc lực cho hoạt động của lực lượng này tại vùng Tân Cương, Trung Quốc.

Hiện nay, tại châu Âu, Đức là nước có nhiều người gốc Thổ sinh sống nhất nên cũng được coi là "đại bản doanh" của lực lượng này và công dân Đức, đặc biệt là người Đức gốc Thổ vô hình trung đã trở thành "vật hy sinh".

Ông Moritz Rudolf, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Trung Quốc tại Berlin cho rằng, mối quan hệ Bắc Kinh - Ankara sẽ tiếp tục leo thang căng thẳng bởi "nỗi sợ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo tại Trung Quốc đang gia tăng".

Hơn nữa, chính quyền Bắc Kinh luôn bất mãn với Ankara về vấn đề Tân Cương, ngược lại Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng từng khẳng định không thể giải quyết triệt để vấn đề.

Trước đó, vào tháng 2 vừa qua, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, tại cuộc gặp song phương Bắc Kinh đã đề nghị Ankara ngưng hỗ trợ và bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc bằng tuyên bố có thể sẽ ủng hộ người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ để đáp trả.

Hiện nay, Trung Quốc đang gây áp lực lên Liên minh châu Âu (EU) trước cuộc đàm phán miễn thị thực song phương Trung - Thổ.

"Nếu người Duy Ngô Nhĩ có hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ được tự do vào châu Âu, lợi ích Trung Quốc sẽ bị đe dọa", đại diện EU dẫn lời giới quan chức Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại