Bắt khẩn cấp người giúp việc bạo hành bé gái chưa đầy 2 tháng tuổi

Hoàng Hải |

Cơ quan CSĐT Công an TP. Phủ Lý vừa ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hàn để điều tra, làm rõ về hành vi bạo hành cháu B.N.

Liên quan đến sự việc người giúp việc bạo hành bé gái gần 2 tháng tuổi ở gây xôn xao dư luận ở TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, tối 23/11, PV đã có cuộc trao đổi với Trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP Phủ Lý, Hà Nam. 

Trung tá Tùng cho biết, hiện đơn vị này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp với Nguyễn Thị Hàn (tên thường gọi là Hoàn, 58 tuổi, ở thôn Bình Thượng, Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành cháu bé B.N. tuổi ở phường Quang Trung, TP. Phủ Lý.

Qua điều tra, bà Hàn là người giúp việc cho cho gia đình chị N.P. (SN 1991, trú tại phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam).

Vào khoảng 17h30 chiều 22/11, chị P. ra ngoài đón con lớn, rồi kiểm tra camera thì phát hiện người giúp việc đang đánh đập, quăng quật, tung hứng con gái mình.

Sau đó, khi về nhà chị và chồng cho người giúp việc xem đoạn clip thì bà Hàn chỉ nói dỗ nhẹ cháu để bé đỡ khóc.

Trước tính chất của sự việc nghiêm trọng, chị P. đã trình báo cho công an TP Phủ Lý và đăng tải lên mạng xã hội sự việc rồi đưa người giúp việc đến công an để giải quyết sự việc.

Hiện sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Clip bé gái gần 2 tháng tuổi bị bạo hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại