Bắt kẻ sát hại bà chủ cửa hàng bán sắt thép, phi tang thi thể ngoài bãi rác

Hoàng Hải |

Qua điều tra, cơ quan công an nhanh chóng xác định Sinh là kẻ đã ra tay sát hại bà D. và phi tang thi thể nạn nhân ở bãi rác gần nhà.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể bà chủ cửa hàng sắt thép đang phân huỷ tại bãi rác thôn Yên Trường, ngày 27/5, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Yên - Trưởng Công an xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà, Hà Nội cho biết:

Ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, Công an xã Trường Thịnh đã nhanh chóng có để bảo vệ hiện trường và cấp báo cơ quan cấp trên.

Theo ông Yên, qua kiểm tra ban đầu cơ quan công an nhận định đây là 1 vụ án giết người, cướp tài sản nên khẩn trương tung lực lượng khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ gây án.

Chỉ trong thời gian ngắn, nghi phạm vụ án nhanh chóng được xác định là Phạm Văn Sinh (SN 1980, ngụ tại thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà, Hà Nội). Sinh bị bắt ngay sau đó.

Bắt kẻ sát hại bà chủ cửa hàng bán sắt thép, phi tang thi thể ngoài bãi rác - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện nạn nhân D.

Theo thông tin từ ông Yên cung cấp, Sinh đã lập gia đình và đến nay có 3 người con, cháu lớn nhất năm nay đang học lớp 9. Tại cơ quan công an, Sinh đã khai nhận việc sát hại bà D. và phi tang thi thể tại bãi rác gần nhà.

Việc Sinh bị bắt vì sát hại bà Vũ Thị D. (sinh năm 1966, trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà, Hà Nội, làm nghề bán sắt thép) khiến người dân địa phương hết sức bất ngờ và bàn tán xôn xao mấy ngày nay.

Trước đó, theo thông báo tìm người thân của gia đình bà D., vào khoảng 15h ngày 22/5, bà này đi khỏi nhà. Khi đi mặc áo cộc tay màu đỏ, quần dài màu đen, đi xe máy nhãn hiệu Honda Airblade.

Đến sáng 25/5, người dân khi đi qua khu vực bãi rác của của thôn Yên Trường (xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) thấy có mùi lạ và nhiều điểm nghi vấn nên đã đi kiểm tra thì phát hiện thi thể một nữ giới đang trong quá trình phân huỷ nên thông báo chính quyền địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ứng Hoà cùng Công an TP Hà Nội tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại