Bắt kẻ đâm người bán thịt heo 14 nhát dao ở miền Tây

Văn Minh |

Sau khi gây án, Hưng đã bỏ trốn đi nhiều tỉnh, thành. Sau 30 ngày điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thủ phạm tại Tây Ninh.

Sáng 24/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh). 

Đây là người được cảnh sát xác định ra tay giết hại người phụ nữ bán thịt heo, cướp tài sản tại thị xã Duyên Hải.

Theo đó khoảng 7h ngày 23/3, bà Phan Thị Đào (56 tuổi) được phát hiện tử vong tại nhà, trên người có 14 nhát dao. Nhiều nữ trang và chiếc xe SH của nạn nhân đã biến mất.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Đại tá Phan Thanh Quân - Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh có mặt tại hiện trường chỉ đạo phá án.

Qua điều tra, bà Đào có 2 người con nhưng đều đi làm ăn xa. Hàng ngày, nạn nhân sống một mình tại căn nhà cặp quốc lộ 53 và bán thịt heo ở chợ.

Bắt kẻ đâm người bán thịt heo 14 nhát dao ở miền Tây  - Ảnh 2.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo công tác điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Người phụ nữ này hay chạy xe SH màu và đeo nhiều nữ trang trên người. Trưa cùng ngày xảy ra vụ án, người dân ở ấp Long Hoà (xã Đại Phước, huyện Càng Long) phát hiện xe SH của nạn nhân được bỏ lại ở hương lộ 4, cách hiện trường khoảng 60 km.

Qua thu thập chứng cứ, camera ghi hình đối tượng điều khiển xe của nạn nhân bỏ lại chính là Kim Thành Hưng. Hưng không vợ con, không nghề nghiệp ổn định và có 2 tiền án cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Mãn hạn tù, Hưng về quê sống và làm thợ mổ heo tại nơi bà Đào lấy thịt. Anh ta biết rõ quy luật hoạt động của nạn nhân, giờ giấc sinh hoạt và sống một mình.

Bắt kẻ đâm người bán thịt heo 14 nhát dao ở miền Tây  - Ảnh 3.

Xe SH của nạn nhân cách hiện trường khoảng 60 km. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, trinh sát đã theo dấu vết của nghi can qua nhiều tỉnh, thành. Công an tỉnh Trà Vinh đã ra thông báo truy tìm đối tượng và đặc điểm nhận dạng của nghi phạm. 

Tối 23/4, lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ nghi can tại tỉnh Tây Ninh. Ngay trong đêm, người này đã được di lý về Trà Vinh để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, Kim Thành Hưng đã khai nhận hành vi giết bà Đào để cướp nữ trang (hơn 5 lượng vàng) và mang đi bán được khoảng 200 triệu đồng. Số tiền này, Hưng khai đã tiêu xài trong quá trình lẩn trốn và đánh bạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại