Bắt hơn 40 con bạc đang cá độ bóng đá tại quán cà phê

Mã Hải |

Hơn 40 con bạc đang tham gia cá độ bóng đá tại quán cà phê do Tú điều hành thì bị Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Công an quận Tân Phú ập vào bắt quả tang...

Ngày 8-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa khám phá một tổ chức cờ bạc thông qua hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú, bắt 3 đối tượng và lập biên bản xử phạt 41 đối tượng khác.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 3h20’ ngày 7-7, hàng chục con bạc đang chăm chú theo dõi, cáp kèo trận bán kết Euro giữa đội Bồ Đào Nha và xứ Wales tại quán cà phê Tigol (số 10, đường D13, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) thì các tổ trinh sát thuộc đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Tân Phú bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Tại quán cà phê, Đội 5 đã thu giữ hơn 16 triệu đồng tiền cá cược, 5 cùi giấy dùng để ghi phơi, máy vi tính, ti vi…

Ngoài ra còn có 53 triệu đồng tiền trong người các con bạc, 27 tờ phơi ghi độ, 42 ĐTDĐ, 17 xe gắn máy. Hơn 40 con bạc được đưa về trụ sở làm rõ.

Tại đây, các con bạc đã khai nhận đều tham gia cá độ bóng đá với chủ quán cà phê là Phan Anh Tú (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú, chủ quán cà phê Tigol).

Tú khai đã hoạt động các độ bóng đá từ khi Euro 2016 bắt đầu khởi tranh. Tú lấy tài khoản từ trang mạng bong88.com từ một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) và tổ chức cho các con bạc đặt cược.

Để giúp sức cho mình, Tú thuê Hồ Việt Thanh (27 tuổi, quê quán Đồng Nai) với giá 6 triệu/ tháng giúp Tú ghi phơi, nhận tiền chung chi thắng thua với con bạc, thuê Lê Văn Kiệt (26 tuổi, quê quán Long An) với giá 1 triệu/ tuần để Kiệt giữ xe tại quán.

Trung bình một tuần, Tú ăn tiền chênh lệnh từ cá độ bóng đá từ 7-10 triệu đồng. Đội 5, Phòng PC45 đã tiến hành tạm giữ Tú, Thanh, Kiệt để xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại