Bắt giữ người đàn bà buôn bán phụ nữ sau 8 năm bị truy nã quốc tế

Văn Minh |

Người phụ nữ 35 tuổi ở Kiên Giang bị bắt giữ theo lệnh truy nã quốc tế vì cáo buộc lừa hàng loạt cô gái trẻ ở miền Tây ra nước ngoài bán dâm.

Ngày 11/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đổng Tháp cho biết đã tiếp nhận điều tra đối với Đặng Thị Nhỡ (35 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lọc B, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về hành vi "Mua bán người".

Theo cơ quan Công an, từ tháng 3 đến tháng 10/2009, Nhỡ cấu kết với Đinh Thị Thu Hồng (52 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lừa bán hàng loạt cô gái ở miền Tây sang Malaysia, đưa vào các nhà chứa buộc phải bán dâm.

Một số nạn nhân trốn thoát về nước đã tố giác hành vi của Nhỡ và Hồng. Cơ quan điều tra vào cuộc bắt giữ Hồng, còn Nhỡ nhanh chân bỏ trốn.

Năm 2011, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tăng án từ 5 năm lên thành 9 năm tù đối với Đinh Thị Thu Hồng cùng về tội danh trên.

Quá trình truy bắt, ngày 5/4, tại Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP HCM), các trinh sát Công an Đồng Tháp đã phát hiện ra nơi Nhỡ lẩn trốn nên bắt giữ, theo lệnh truy nã quốc tế từ năm 2010.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại