Bắt giam người vợ dùng áo siết cổ chồng đến chết trong ngày giỗ bố

Ngọc Tú |

Đi uống rượu về, ông Sơn xảy ra xích mích rồi đánh bà Liên. Bực tức, bà Liên trói chồng vào giường ngủ rồi dùng áo siết cổ chồng đến chết.

Ngày 11/7, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng nghi can Trần Thị Liên (SN 1972, trú tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Phạm Anh Sơn (SN 1964, chồng bà Liên).

Cơ quan điều tra thông tin, khoảng 5h sáng 8/7, công an huyện Nghi Xuân nhận tin báo về việc ông Sơn chết tại nhà riêng có dấu hiệu bất thường.

Vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan chức năng xác định ông Sơn chết do tác động bên ngoài.

Bắt giam người vợ dùng áo siết cổ chồng đến chết trong ngày giỗ bố - Ảnh 1.

Nghi can Trần Thị Liên tại cơ quan điều tra.

Tích cực đấu tranh, đến khoảng 23 giờ ngày 8/7, bà Trần Thị Liên mới chịu thừa nhận, chính bản thân đã gây ra cái chết thương tâm cho chồng rồi tạo hiện trường giả để qua mặt cơ quan chức năng.

Theo lời khai ban đầu của bà Liên, khoảng 10 giờ ngày 7/7, trong quá trình gia đình sum họp để chuẩn bị làm giỗ cho bố chồng, bà Liên cùng hai con gái bị ông Sơn uống rượu vào đòi đánh và chửi bới. Bực tức, bà này đã cùng các con dùng dây điện trói tay chân ông Sơn rồi đưa vào giường khống chế.

Khoảng 20h cùng ngày, ông Sơn tỉnh dậy tiếp tục chửi bới nên bà Liên đã dùng băng keo bịt miệng chồng lại. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 8/7, khi con gái đã ngủ say, bà Liên lấy áo sơ mi dài tay siết cổ chồng đến chết.

Gây án xong, bà Liên dùng kéo cắt hết dây trói vứt ra sau vườn, tạo hiện trường giả rồi thông báo với người nhà là chồng đột tử do uống rượu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại