Bất đồng về người Kurd, Nga muốn Thổ Nhĩ Kỳ "tách lúa mì ra khỏi vỏ trấu" ở Syria

Quốc Vinh |

Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh, Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran cho đến lúc này vẫn không có bất kỳ kế hoạch quân sự chung nào ở Syria.

Moscow, Tehran và Ankara không có kế hoạch thực hiện các hoạt động quân sự chung ở Syria, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình quốc gia Việt Nam , Đài truyền hình Trung Quốc và Phoenix TV.

"Chúng tôi không có kế hoạch thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Syria có liên quan đến Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran", phát biểu của ông Lavrov được hãng thông tấn TASS dẫn lời hôm 24/2.

"Nga và Iran đang hoạt động tại Syria theo lời mời của Chính phủ hợp pháp của đất nước. Thổ Nhĩ Kỳ đã viện dẫn những lo ngại về an ninh của mình, nhưng Chính phủ Syria phản đối sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ", Ngoại trưởng Nga cho hay.

Tuy nhiên, Damascus ủng hộ tiến trình hòa bình Astana mà trong đó Thổ Nhĩ Kỳ là một bên liên quan, điều này giúp đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Syria và tiến hành đối thoại trực tiếp giữa Chính phủ và phe đối lập vũ trang - nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết.

Sự khác biệt về người Kurd

Moscow và Ankara vẫn chưa thống nhất về việc coi các đơn vị người Kurd hoạt động ở Syria nên được chỉ định là khủng bố, ông Lavrov nói.

"Chúng tôi hiểu mối quan tâm của họ nhưng cần phải tách lúa mì ra khỏi vỏ trấu và tìm ra đơn vị người Kurd nào cực đoan và đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ", ông Lavrov nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại