Bắt đối tượng giết người sau 22 năm lẩn trốn

THANH TUẤN - BÁ NGỌC |

Sau khi bắn anh Trần Huy Ngọ, Nguyễn Huy Côi bỏ trốn vào Nam. Vào tháng 10, Côi bị bắt khi đang làm thợ hồ ở Đà Nẵng, kết thúc 22 năm bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Yên Bái và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã Nguyễn Huy Côi (SN 1972), trú tại tổ 10, phường Bắc Lệnh, thị xã Cam Đường (nay là thành phố Lào Cai) vì tội giết người.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Huy Côi khai nhận: Khoảng đầu tháng 7/1994, do mâu thuẫn cá nhân, Côi đã dùng súng kíp tự chế bắn anh Trần Huy Ngọ, thôn Làng Nhớn, xã Cam Đường (thị xã Cam Đường) rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong thời gian lẩn trốn, Côi thường xuyên thay đổi nghề và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Đến ngày 10/10/2016, khi đang làm phụ xây tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) thì Côi bị lực lượng cảnh sát bắt giữ sau 22 năm lẩn trốn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại