Bất chấp tín hiệu tiêu cực, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Triều Tiên vào cuối tuần

Anh Tuấn |

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ đến Triều Tiên vào cuối tuần này để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Pompeo cũng sẽ đến thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc từ ngày 6 đến 8/10 và dự kiến ông sẽ có mặt tại Triều Tiên vào ngày 7/10.

Chuyến thăm của ông Pompeo diễn ra trong bối cảnh một hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Đề xuất này được đưa ra trong một cuộc gặp gỡ Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho bên lề hội nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào tuần trước.

Nói về chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết: “Tôi tin rằng điều này cho thấy những tiến triển nhất định khi ông ấy có chuyến thăm Triều Tiên lần thứ tư trong vòng chưa đầy một năm. Tất nhiên chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi rất mong đợi điều tốt lành sẽ đến trong cuộc đối thoại tới”.

Bà Nauert cho biết sự hiện diện của ông Pompeo tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc có mục đích thông báo cho những người đồng cấp về cuộc hội đàm với Bình Nhưỡng.

Bà nói rằng ông sẽ gặp mặt Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ở thủ đô Tokyo, sau đó sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ở Seoul. Còn tại Trung Quốc ông sẽ gặp người đồng cấp để thỏa thuận “về những vấn đề song phương, khu vực và quốc tế”.

Trong lần gặp mặt diễn ra vào tháng 6 vừa qua với ông Trump, ông Kim đã cam kết sẽ nỗ lực thực hiện tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, song những gì chính phủ ông làm được vẫn chưa thỏa mãn được yêu cầu của Washington là tiến hành những bước đi không thể đảo ngược nhằm tiêu hủy kho vũ khí hạt nhân.

Dù vậy, ông Trump vẫn tỏ ra hoàn nghênh với những gì đã đạt được và vào cuối tuần trước ông đã phát biểu tại một buổi mít tinh chính trị rằng ông và ông Kim đã “phải lòng nhau”.

Trước đó, Ngoại trưởng Ri phát biểu trước Liên Hợp Quốc rằng việc Mỹ tiếp tục các hình thức trừng phạt đối với Triều Tiên đang làm xói mòn lòng tin của Bình Nhưỡng đối với Washington và Triều Tiên sẽ không đơn phương giải giáp kho vũ khí hạt nhân của mình vào lúc này.

Ông Ri cho biết Triều Tiên đã thực hiện “những động thái có thành ý đáng kể”, bao gồm ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo cũng như đập bỏ một bãi thử nghiệm hạt nhân, song phía Washington vẫn chưa có động thái hồi đáp nào.

Triều Tiên từ lâu đã muốn chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953, song Mỹ nhất quyết yêu cầu Bình Nhưỡng phải từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Washington cũng bỏ ngoài tai những lời kêu gọi nới lỏng cấm vận.

Chuyến thăm Triều Tiên trước đó của ông Pompeo đã không diễn ra như mong đợi. Mặc dù ông nói về những bước tiến nhất định sau khi trở về từ Bình Nhưỡng, song Triều Tiên đã tuyên bố rằng ông đã đưa ra “những yêu sách giống như của găng tơ”.

Ông Pompeo có dự định đến Triều Tiên vào tháng trước, song ông Trump đã hủy bỏ kế hoạch này vào phút chót và công khai thừa nhận rằng những nỗ lực để buộc Triều Tiên phi hạt nhân hóa đã đi vào bế tắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại