Bất chấp Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ kiên quyết cố thủ ở Manbij, không ngại đụng độ tại biên giới Syria

Tất Đạt |

Mỹ xác nhận sẽ không rời khỏi Manbij trong bối cảnh các bên tham chiến chuẩn bị họp mặt trong cuộc đối thoại hòa bình do Nga tổ chức tại Biển Đen ở thành phố Sochi.

Trả lời CNN ngày hôm qua (28/1), Tướng Joseph Votel, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, khẳng định "Mỹ không hề có ý định rút quân khỏi Manbij".

Điều này đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ đã sẵn sàng đối mặt với khả năng sẽ đụng độ với binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara tiếp tục tiến quân trong "Chiến dịch Cành Ô-liu".

Manbij là khu vực then chốt ở miền bắc Syria, tọa lạc tại vùng đông bắc Aleppo và cách 40km về phía miền nam Jarabulus, ngay tại biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày 28/1, RT đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng ngầm ẩn chuyện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tấn công Idlib sau khi chiếm được Afrin.

Ông Erdogan phát biểu: "Nếu Thánh Allah cho phép, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến quân tới Idlib". Tổng thống nhấn mạnh toàn bộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ đều đồng lòng ủng hộ chiến dịch quân sự của nước này tại Afrin. 

Theo Almasdar News, Ankara tuyên bố đã tiêu diệt được tổng cộng ít nhất 557 chiến binh thuộc Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) và nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại khu vực này trong tuần đầu giao tranh.

Lính Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cho "Chiến dịch Cành Ô-liu" tại biên giới Syria. Nguồn: France 24

Tuy nhiên, Almasdar News cho biết chưa thể xác nhận tính chính xác của thông tin nói trên, và việc IS vẫn đang hoạt động tại Afrin là hoàn toàn không có cơ sở.

Hơn 1 tuần vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai bộ binh dọc suốt biên giới Syria để đẩy lùi người Kurd khỏi khu vực. Động thái này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh Mỹ - quốc gia từng công khai viện trợ tài chính và vũ khí cho người Kurd trong cuộc chiến chống lại IS.

Mỹ xác nhận sẽ không rời khỏi Manbij trong bối cảnh các bên tham chiến chuẩn bị họp mặt trong cuộc đối thoại hòa bình do Nga tổ chức tại Biển Đen ở thành phố Sochi.

Hội nghị Đối thoại Quốc gia Syria sẽ được tổ chức vào ngày 29-30/1, với 1.500 đại biểu từ các quốc gia liên quan tới tình hình nước này.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Syria, Staffan de Mistura được xác nhận sẽ tham dự sự kiện này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại