Bất chấp bất lợi về ngoại hình, rắn san hô vẫn truy sát bằng được con mồi

Hoa Hướng Dương |

Với ý định ăn thịt đối thủ to lớn hơn mình rất nhiều, con rắn san hô đã đuổi theo và cắn chặt để tiêm nọc độc. Liệu mưu đồ của nó có thành công?

Một con rắn san hô, loài rắn độc khét tiếng có họ với rắn hổ mang, rắn độc Châu Phi và rắn biển đã tấn công một con rắn vua đồng cỏ (Prairie King Snake hay có tên khoa học là Lampropeltis calligaster) để ăn thịt đối thủ to lớn vượt trội so với nó.

Bất chấp bất lợi về ngoại hình, rắn san hô vẫn truy sát bằng được con mồi - Ảnh 1.

Rắn san hô tấn công rắn vua. Ảnh: Cắt từ video trong bài

Rắn san hô là loài rắn chuyên ăn thịt tất cả những loài rắn khác kể cả rắn hổ mang. Nạn nhân lần này của nó chính là con rắn vua đồng cỏ, mặc dù không có độc nhưng kích thước lại vượt trội hơn con rắn san hô rất nhiều.

Kết quả: Sau một hồi đeo bám đối thủ và tiêm nọc độc vào nạn nhân, con rắn độc lại có hành động đầy bất ngờ khi từ bỏ ý định ban đầu và chạy đi theo một hướng khác.

Xem video:

Cuộc chiến của hai loài rắn vua. Nguồn: Pocdabeno1974

Nguồn: Pocdabeno1974

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại