Bắt cặp đôi cài mìn nổ cây ATM ở Nghệ An để lấy tiền tiêu xài

Ngọc Tú |

Để có tiền tiêu xài, Hiệp và Thành đi mua thuốc nổ rồi chế tạo thành mìn mang đến cây ATM nổ để lấy tiền nhưng bất thành.

Chiều 19/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến vụ nổ cây ATM ngân hàng Cổ phần Công thương Vietinbank Chi nhánh TX. Cửa Lò (Nghệ An) vào rạng sáng 22/12/2017.

4 nghi phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Hiệp (19 tuổi), Lương Văn Hòa (23 tuổi), Nguyễn Đình Thành (23 tuổi) và Ngân Văn Dũng (26 tuổi), cùng trú huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Trong các đối tượng trên, Thành và Hiệp được xác định là nghi phạm trực tiếp mang mìn đi gây nổ cây ATM. Hai nghi phạm Hòa và Dũng là người bán vật liệu nổ cho Thành để chế tạo mìn.

Cơ quan điều tra thông tin, trước đó vào ngày 17/1, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bắt giữ 2 nghi phạm Thành và Hiệp vì có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu giữ là 1 quả mìn tự chế nặng 1,6kg.

Bắt cặp đôi cài mìn nổ cây ATM ở Nghệ An để lấy tiền tiêu xài - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ cây ATM.

Công an huyện Nghĩa Đàn sau đó đã chuyển các nghi phạm cho Phòng PA92 Công an tỉnh Nghệ An để điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai nhận chính là thủ phạm đã gây ra vụ nổ cây ATM vào ngày 22/12/2017 tại TX Cửa Lò.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, cơ quan công an thu giữ 2 kíp nổ đã gắn dây cháy chậm.

Bước đầu, Thành và Hiệp khai nhận ngày 21/12, Thành mua 2kg thuốc nổ công nghiệp, 5 kíp nổ, 5 đoạn dây cháy chậm ở Quỳ Hợp đem về phòng trọ của Thành tại TP. Vinh rồi chế biến thành mìn.

Video hiện trường vụ nổ cây ATM sáng 22/12 tại trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại Nghệ An.

2h sáng 22/12, Hiệp và Thành sau đó mang quả mìn tự chế đến đặt tại cây ATM tại TX. Cửa Lò nhằm lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Sau khi gây nổ nhưng vì người dân đến đông các đối tượng không lấy được tiền nên đã nhanh chân bỏ trốn.

Đến ngày 15/1, cả 2 chế tạo một quả mìn khác để sử dụng trộm xe máy thì bị công an bắt giữ.

Từ lời khai trên, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Hòa và Dũng. Hai người này được xác định là đã bán vật liệu nổ cho Thành.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại