Bắt cá mập để chụp ảnh tự sướng, cô nàng "sống ảo" vừa bị cắn vừa lĩnh phạt 50 triệu đồng

Thu Trang |

Những tưởng cá mập con vô hại nên mới bắt lên để chụp hình tự sướng, cô gái trẻ không ngờ vừa bị cá mập cắn mà lại vừa bị phạt 50 triệu.

Daily Mail ngày 8/2 đưa tin một nữ du khách đã bị cá mập cắn và phải nhận mức phạt 5.000 Bảng (tương đương hơn 50 triệu đồng) chỉ vì thói quen chụp ảnh tự sướng hôm thứ 2 (6/2) vừa qua tại Brazil.

Đoạn video quay lại cảnh tượng cô gái trẻ đang vật lộn tìm mọi cách để con vật nhả tay cô ta ra được chia sẻ trên mạng xã hội ngay sau đó không lâu vào hôm thứ 3 (7/2).

Clip: Cô gái bắt cá mập con tự sướng nhận "trái đắng".

Theo đó, người phụ nữ trẻ chưa được công bố danh tính trên đã tóm được một chú cá mập con khi đang đi dạo dọc trên bờ biển thuộc bán đảo Fernando de Noronha, Brazil.

Tuy nhiên, trong khi đang cố gắng chụp ảnh tự sướng với chú cá mập con tưởng chừng như vô hại, cô gái đã bị nó cắn vào tay chảy máu.

Bắt cá mập để chụp ảnh tự sướng, cô nàng sống ảo vừa bị cắn vừa lĩnh phạt 50 triệu đồng - Ảnh 2.

Bắt cá mập để chụp ảnh tự sướng, cô nàng sống ảo vừa bị cắn vừa lĩnh phạt 50 triệu đồng - Ảnh 3.

Cuối cùng, người bạn trai đi cùng đang đứng chụp ảnh cho cô nàng "sống ảo" đã giúp cô gỡ con cá mập ra rồi ném nó trở lại biển. Ngay sau đó, cô gái đã phải nhập viện Sao Lucas trên đảo với 4 mũi khâu trên tay do cá mập cắn.

Nhưng vận đen chưa dừng lại ở đó, ngay tối hôm sau, ngày 7/2, nữ du khách và người bạn trai quay lại đoạn video đã bị buộc tội bạo hành động vật và phải chịu mức phạt 2.500 Bảng mỗi người.

Viện Đa dạng sinh học Chico Mendes của quần đảo nàu đã đưa ra mức phạt trên sau khi phát hiện chú cá mập con mà cô gái bắt lên để chụp ảnh tự sướng là loài cá mập chanh đang nằm trong danh sách cần được bảo tồn.

Bên cạnh đó, khu vực xảy ra vụ việc cũng thuộc địa phận của công viên quốc gia Marinho với các biển cảnh báo du khách không được giết, đánh bắt, cho ăn hay làm ảnh hưởng tới các loài động vật ở đây.

Bắt cá mập để chụp ảnh tự sướng, cô nàng sống ảo vừa bị cắn vừa lĩnh phạt 50 triệu đồng - Ảnh 4.

Vậy là chẳng những không "sống ảo" được, cô gái này còn phải nhận sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng mạng.

"Tại sao thế? Chả nhẽ chỉ vì một tấm ảnh để đăng lên Facebook? Chúng ta phá hủy môi trường sống của các loài động vật thế chưa đủ hay sao? Hy vọng cô gái này đã nhân được một bài học nhớ đời", một cư dân mạng với nickname Joao Quinto lên tiếng.

Năm 2016, một vụ việc tương tự đã xảy ra khi một nhóm du khách trên biển chuyền tay nhau một chú cá heo để tự sướng khiến con vật đáng thương chết ngay trên bãi biển ở Argentina.

Tháng 6/2016, một chú cá mập xanh cũng bị một nhóm du khách tóm lên để chụp ảnh cho tới lúc chết trên bờ biển ở Cộng hòa Dominica.

Bắt cá mập để chụp ảnh tự sướng, cô nàng sống ảo vừa bị cắn vừa lĩnh phạt 50 triệu đồng - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại