Bắt băng cướp nhí dùng ớt bột đi cướp

T. PHƯỢNG-M. KHÁNH |

Rạng sáng ngày 15-6-2017, Công an huyện Châu Thành, Long An nhận được tin tố giác của chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, ngụ ấp Bình Trị , xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành) cho biết lúc 1 giờ 40 cùng ngày chị Tuyết chạy xe máy trên đường về gần nhà thì bị 3 đối tượng đi xe máy chặn đường dùng hung khí khống chế cướp 3.960.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, công an huyện tiền hành điều tra, truy xét. Nhờ hệ thống camera giám sát trên đường, lực lượng điều tra nhanh chóng nhận dạng các đối tượng nghi vấn, tổ chức mai phục, chốt chặn tất cả các ngả đường trong khu vực để vây bắt.

Đến 2 giờ sáng cùng ngày tại ấp Bình Trị, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành lực lượng tuần tra phát hiện 3 đối tượng có đặc điểm nghi vấn đi trên xe mô tô nêu trên, lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức chốt chặn, kiểm tra.

Phát hiện lực lượng công an, 3 đối tượng quăng xe bỏ chạy vào vườn thanh long ven đường.

Công an tổ chức lực lượng truy đuổi chốt chặn, đến 5 giờ sáng cùng ngày thì bắt được Nguyễn Thanh Toàn (SN 2000, ngụ xã Bình Tâm, TP. Tân An, Long An), thu giữ 1 xe mô tô biển số 62B1-223.63 là phương tiện gây án, 1 cây gậy tam khúc, 1 con dao, 2 bịch bột ớt và tang vật liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, Tòan khai ra đồng bọn, cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành ngay trong đêm bắt, khám xét khẩn cấp 2 đối tượng gây án còn lại là Đinh Tiến Đạt (SN 2001), ngụ xã Bình Tâm, TP. Tân An) và Nguyễn Chí Thanh (SN 1999, ngụ P Tân Khánh, TP.Tân An) về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện vụ cướp tài sản của chị Tuyết sau đó, bọn chúng tiếp tục đến huyện Châu Thành để cướp tài sản thì bị lực lượng tuần tra phát hiện bắt giữ.

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Đăng Tuấn (SN 1974, ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1968, ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) về tội chứa mại dâm.

Cuối năm 2016, Thảo đến thuê mặt bằng tại ấp Bình Hữu , xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Long An để mở quán cà phê lấy tên “Thanh Thảo”.

Trong thời gian này, Thảo nảy sinh ý định cho tiếp viên massage kích dục và bán dâm cho khách để thu lợi bất chính với giá 120.000 đồng/1 lần kích dục (Thảo lấy 60.000đ) và 250.000 đồng/1 lần bán dâm (Thảo lấy 80.000đ).

Để thực hiện ý định trên, Thảo đã dùng căn phòng trong quán để các tiếp viên bán dâm cho khách mua dâm để hưởng tiền hoa hồng.

Bắt băng cướp nhí dùng ớt bột đi cướp - Ảnh 1.

Quán cà phê Thanh Thảo

Đến tháng 1-2017, Thảo quen biết Lê Đăng Tuấn (SN 1974, ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, Long An) và sống như vợ chồng với Tuấn.

Khi sống chung, Thảo cho Tuấn quản lý quán. Tuấn và Thảo lấy tiền hoa hồng từ việc các tiếp viên massage kích dục và bán dâm cho khách.

Lúc 14 giờ ngày 04-6-2017, có khách đến ngồi uống nước và yêu cầu hai tiếp viên cho mua dâm đồng thời thỏa thuận giá tiền bán dâm là 300.000 đồng/1 lần.

Trong lúc thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, thu giữ tang vật 300.000 đồng cùng 8 bao cao su.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại