Bắt 2 đối tượng dọa rải 2.000 tấm ảnh ‘nhạy cảm’ để tống tiền

Nguyễn Nhân |

Hai gã thanh niên lứa tuổi 9X và 8X gọi điện cho chị K. nói chụp được tấm ảnh chị và một thanh niên đang ở nhà trọ, để “qua chuyện” phải giao nộp cho chúng 20 triệu đồng. Nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị rải 2.000 tấm ảnh cho mẹ chồng và người dân khắp xóm biết.

Mới đây Cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Trần Bảo Trọng (SN 1996, ngụ ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) và Võ Trung Thực (SN 1989, ngụ ấp Phú Nhứt, xã An Phú, huyện Tịnh Biên) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cách nay vài tháng, Thực có quen với Trọng - học viên một trường trung cấp nghề ở TP.Cần Thơ. Trong lúc túng quẫn Thực nhớ lại chuyện chị K. (gần nhà) và một thầu xây dựng có quan hệ gây xôn xao.

Đặc biệt chị này giàu có nhưng rất sợ mẹ chồng.

Có kế hoạch trong đầu, ngày 22-3 Thực và Trọng dùng điện thoại nhiều lần điện thoại, nhắn tin cho chị K. và đòi chị này phải đưa 20 triệu đồng nếu không sẽ gửi ảnh chị này đứng trước nhà trọ với một thanh niên cho mẹ chồng chị.

Nhiều lần bị quấy rối cũng như sợ ảnh hưởng đến hạnh phục gia đình chị K. đồng ý với điều kiện của Thực và Trọng. Trước lúc đi thực hiện phi vụ, hai đối tượng này còn ra điều kiện: “Bà mà báo công an tụi tui sẽ photo 2.000 tấm ảnh rải quanh nhà…”.

Sau khi gom được 12,1 triệu đồng chị K. đã trình báo Công an xã Nhơn Hưng, Công an huyện Tịnh Biên và hẹn Thực, Trọng ra nhận tiền.

Đến khoảng 18 giờ 30 ngày 23-3, trong lúc Trọng nhận 12,1 triệu đồng của chị K. tại đình Nhơn Hưng, xã Nhơn Hưng thì bị công an bắt giữ.

Phát hiện kế hoạch bị lộ Thực nhanh chân lẩn trốn nhưng sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường đón xe lên TP.HCM.

Bắt 2 đối tượng dọa rải 2.000 tấm ảnh ‘nhạy cảm’ để tống tiền - Ảnh 1.

Tang vật vụ án

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại