Bắt 2 đối tượng cưỡng đoạt tiền của chủ khách sạn ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Trước sự uy hiếp, hăm dọa nếu không đưa tiền sẽ quậy phá không cho kinh doanh, quản lý khách sạn đã âm thầm báo trinh sát bắt quả tang các đối tượng.

Ngày 11/11, Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Thái (44 tuổi) và Trần Minh Luân (22 tuổi, cùng ngụ Q.Thủ Đức) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Theo đó, Thái và Luân có thời gian lưu trú dài hạn tại khách sạn H.H nằm ở số 479 đường Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM do ông Nguyễn Quang Trung (55 tuổi, ngụ Q.3) làm chủ quản lý.

Bắt 2 đối tượng cưỡng đoạt tiền của chủ khách sạn ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc.

Theo ông Trung cho hay, vào ngày 29/10, Thái và Luân thuê khách sạn nghỉ cùng với 1 người phụ nữ. Được vài ngày, người phụ nữ trên rời khỏi khách sạn, Thái và Luân vẫn tiếp tục nghỉ tại đây.

Trong quá trình ở tại đây, cả 2 thường xuyên nói chuyện với ông Trung nên biết ông này có nhiều tiền mà tính lại nhút nhát. Ban đầu, cả 2 yêu cầu ông Trung phải cho chúng tiền nếu không chúng sẽ quậy phá, không cho khách vào khách sạn của ông.

Vốn là người kinh doanh ông Trung không muốn vướng vào rắc rối nên vào từ ngày 4 đến ngày 7/11, ông Trung đã đưa 10 triệu cho 2 đối tượng.

Đến ngày 9/11, Thái và Luân tiếp tục yêu cầu ông Trung phải đưa tiếp 30 triệu đồng cho chúng. Vì không có tiền nên ông Trung đã âm thầm trình báo công an, hẹn đến trưa sẽ giao tiền.

Lúc 10h15 cùng ngày, khi ông Trung đang đưa tiền cho 2 đối tượng tại khách sạn của mình bất ngờ trinh sát ập vào bắt quả tang cả 2 đối tượng cùng tang vật rồi đưa về trụ sở để làm việc.

Tại công an, Thái và Luân khai nhận đã có hành vi đe dọa, gây áp lực buộc ông Trung nếu muốn yên ổn làm ăn thì phải đưa số tiền trên. Số tiền chúng cưỡng đoạt của ông Trung dùng để mua ma túy sử dụng.

Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại