Báo Triều Tiên: Vụ thử vũ khí mới nhất là 'tập trận tấn công tầm xa'

Phương Anh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát một cuộc tập trận tấn công tầm xa, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/5 đưa tin.

"Tại trụ sở chỉ huy, Lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã biết về kế hoạch tập trận tấn công các phương tiện tấn công tầm xa khác nhau và ra lệnh bắt đầu cuộc tập trận", KCNA đưa tin một ngày sau khi Hàn Quốc thông báo về một vụ thử tên lửa tầm ngắn của người láng giềng miền Bắc.

Sự kiện hôm thứ Năm (9/5) là cuộc thử nghiệm vũ khí thứ hai của Triều Tiên trong vòng chưa đầy một tuần, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ về nỗ lực đạt được thỏa thuận theo đó Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân đang gia tăng.

Tuyên bố mới của KCNA không cho biết loại vũ khí nào được bắn. Họ tránh sử dụng các từ tên lửa, hỏa tiễn hoặc đạn phóng.

"Cuộc tập trận thành công khi kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của các đơn vị phòng thủ, cho thấy đầy đủ sức mạnh của các đơn vị đã chuẩn bị để thực hiện thành thạo bất kỳ hoạt động chiến đấu nào", KCNA nói.

Hôm 9/5, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên phóng quả đạn đầu tiên lúc 16h29 (14h29 giờ Hà Nội), tên lửa thứ hai rời bệ phóng sau đó khoảng 20 phút. Một tên lửa bay khoảng 420km và tên lửa còn lại bay khoảng 270km, cho đến khi chúng rơi xuống biển ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Sino-ri, căn cứ chủ chốt đang vận hành các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung ở tây bắc nước này. Các quả đạn bay xa hơn 300 km và rơi xuống biển, không gây nguy hiểm cho những nước lân cận.

Cuối tuần trước, Triều Tiên cũng đã bắn nhiều vật phóng, trong đó có một loại được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, vụ phóng gây lo ngại có thể cản trở nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa.

Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Mỹ đang xem xét rất nghiêm túc về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên , thêm vào đó: "Tôi không nghĩ rằng họ đã sẵn sàng đàm phán. Hiện tại chúng tôi đang xem xét nó rất nghiêm túc. Chúng là những tên lửa nhỏ, tầm ngắn. Không ai hài lòng về điều đó, nhưng chúng tôi đã quan sát và chúng ta sẽ chờ xem".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại